Hội đồng xét xử Tòa án Hòa Bình tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo vụ sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; trong đó bị cáo Hoàng Công Lương bị còn 30 tháng tù.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án sự cố chạy thận khiến chín người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Trước khi bước vào phần nghị án, Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Công Lương xin được giảm án, không cách ly ra khỏi xã hội để lấy công việc chuyên môn chuộc lại lỗi lầm.
Tại phiên xử phúc thẩm vụ sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của đại diện người bị hại về xin giảm hình phạt cho Hoàng Công Lương.
Ngày 12/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 5/7 bị cáo liên quan đến sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Sáng 13/5, phiên tòa xét xử phúc thẩm Vụ sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã phải hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương có đơn đề nghị.
Ngày 10/5, Bộ Y tế đã có Công văn gửi Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị xét xử khách quan, công tâm, khoa học Vụ án chạy thận nhân tạo khiến 8 bệnh nhân tử vong.
Sau 11 ngày xét xử và 6 ngày nghị án, ngày 30/1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình bước vào phần tuyên án đối với 7 bị cáo liên quan sự cố y khoa làm 9 người chết ở Hòa Bình.
Viện Kiểm sát kiến nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiến hành điều tra trách nhiệm của ông Hoàng Công Tình với cương vị của Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm.
Tại phiên tòa, Luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương không đồng ý với bản luận tội của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hòa Bình.
Bị cáo Trương Quý Dương cho rằng đây là vụ việc hi hữu không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, đã hi hữu thì rất đặc biệt mà đưa luật thông dụng vào xử một vụ án hi hữu có lẽ chưa thỏa đáng.
Trong ngày làm việc thứ bảy, Hội đồng xét xử Tòa án thành phố Hòa Bình đã bác nghi ấn "đầu độc giết người" mà luật sư Phạm Quang Hưng đưa ra, trong khi Viện kiểm sát đề nghị xử lý luật sư này.
Trong hai ngày (17-18/1), phiên tòa dành chủ yếu thời gian để hỏi gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương về yêu cầu đền bù, khoản đền bù và chi tiết số tiền hỗ trợ đến bù.
Ngày 14/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 7 bị cáo liên quan đến sự cố chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Do sự vắng mặt bị cáo Hoàng Công Lương cùng 2 bị hại và một số người liên quan, Chủ tọa phiên tòa xét xử vụ tai biến y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã đọc Quyết định hoãn phiên tòa.
Tại buổi họp báo sáng 20/6, tại Hà Nội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã giải đáp một số vấn đề được dư luận, báo chí quan tâm trong thời gian qua.
Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ chạy thận tại Hòa Bình, Quốc hội biểu quyết điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật đặc khu nằm trong số những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.
Tại phiên tòa ngày 5/6 rất nhiều người dân tới dự đã mặc đồng phục áo màu xanh - màu áo mà bác sỹ Hoàng Công Lương đã mặc trong suốt thời gian diễn ra các phiên tòa xét xử.