Hoàng thân Đan Mạch gây quỹ ủng hộ WWF Việt Nam

Ngày 6/11, Hoàng thân Đan Mạch đã tham dự buổi họp báo do Quỹ bảo vệ động thực vật hoang dã (WWF) Việt Nam và WFF Đan Mạch tổ chức.
Ngày 6/11, Hoàng thân Đan Mạch đã tham dự buổi họp báo tại khách sạn Sheraton Thành phố Hồ Chí Minh do Quỹ bảo vệ động thực vật hoang dã (WWF) Việt Nam và WFF Đan Mạch tổ chức.

Hai quỹ này đã hợp tác trong dự án “Đa dạng hóa cảnh quan và cải thiện sinh kế tại 2 xã Tiên Hoàng và Phước Cát huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng”. Đây là dự án được Cơ quan phát triển Quốc tế Đan Mạch tài trợ.

Bưu chính Đan Mạch đã khởi xướng làm một con tem từ thiện Đan Mạch 2009 in hình Hoàng thân Đan Mạch để phát hành nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của ông.

Cho đến nay chiến dịch tem từ thiện đã gây quỹ WFF được hơn 1 triệu curon Đan Mạch (khoảng 5 tỷ đồng Việt Nam), qua đó góp phần cải thiện sinh kế cho dân nghèo, nhằm giảm áp lực khai thác tài nguyên thiên nhiên tại hai xã trên.

Hai xã này nằm trong vùng đệm của rừng quốc gia Cát Tiên, nơi có giá trị đa dạng sinh học cao nhất ở Việt Nam, thuộc vùng sinh thái dãy Trường Sơn, một trong những vùng sinh thái ưu tiên toàn cầu. Đây là sinh cảnh sống của của nhiều loài thú có nguy cơ tuyệt chủng và cũng là nơi duy nhất còn loài tê giác Java sinh sống.

Người dân 2 xã sống chủ yếu bằng nghề nông và trồng điều, cacao. Tuy nhiên 75% đất canh tác có độ độc cao nên năng suất cây trồng thấp.

Bên cạnh đó, việc mở rộng sản xuất nông nghiệp không bền vững gây áp lực đối với Vườn Quốc gia Cát Tiên, như chặt phá rừng, xói mòn và thoái hóa đất làm cho năng suất cây trồng ngày càng suy giảm.

Dự án đã tiến hành các hoạt động bao gồm xây dựng kế hoạch sử dụng đất bền vững có sự tham gia, giới thiệu thực hành quản lý tốt hơn trong sản xuất điều, cacao và nông lâm kết hợp, thiết lập các mô hình trình diễn và thành lập các câu lạc bộ nông dân.

Những hoạt động này nhằm giúp tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, khuyến khích sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và làm giảm các hoạt động phi pháp trong vùng lõi của vườn quốc gia.

Thêm vào đó, dự án sẽ khuyến thích sản xuất điều và cacao bền vững ở Việt Nam cũng như kết nối người sản xuất trong nước với thị trường quốc tế./.

M.H. (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục