Hoạt động kinh doanh ở Eurozone ảm đạm trong tháng 12

Trong số 20 nước thành viên Eurozone, sự suy giảm hoạt động kinh doanh ở Đức và Pháp - vốn là "đầu tàu" kinh tế khu vực - là yếu tố chính kéo theo sự sụt giảm chung.

Người dân mua hàng tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân mua hàng tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo khảo sát mà công ty S&P Global có trụ sở ở Mỹ công bố ngày 16/12, hoạt động kinh doanh tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục giảm trong tháng 12.

Cụ thể, khảo sát cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng HCOB Flash Eurozone PMI trong tháng 12 ở mức 49,5. Mức này cải thiện đôi chút nếu so với tháng 11 (48,3) chủ yếu nhờ tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ.

PMI là một thước đo chính về sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Theo đó, PMI trên 50 cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng, trong khi PMI dưới 50 cho thấy hoạt động kinh tế đang thu hẹp.

Theo ông Cyrus de la Rubia - nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) và cũng là đơn vị tham gia khảo sát, hoạt động sản xuất của Eurozone vẫn đang trong thời kỳ suy thoái sâu sắc và sự phục hồi trong ngành dịch vụ là động lực đáng kể đối với toàn bộ hoạt động kinh tế.

Trong số 20 nước thành viên Eurozone, sự suy giảm hoạt động kinh doanh ở Đức và Pháp - vốn là "đầu tàu" kinh tế khu vực - là yếu tố chính kéo theo sự sụt giảm chung.

Theo ông Rubia, những thay đổi trong đời sống chính trị ở Đức và Pháp gần đây có thể sẽ cản trở việc triển khai những cải cách cần thiết trong ngắn hạn nhằm thúc đẩy tăng trưởng của hai nước này cũng như cho toàn Eurozone.

Theo trang web của S&P Global, cuộc khảo sát dựa trên dữ liệu của khoảng 5.000 công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ ở Eurozone./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.