Hoạt động kinh doanh ở Mỹ tăng cao nhất trong vòng 13 tháng qua

PMI tổng hợp của Mỹ - chỉ số theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ - đã tăng lên mức 54,5 trong tháng 5, cao nhất kể từ tháng 4/2022 và lớn hơn so với mức 53,4 của tháng 4/2023.
Hoạt động kinh doanh ở Mỹ tăng cao nhất trong vòng 13 tháng qua ảnh 1Khách hàng lựa chọn hàng hóa trong siêu thị ở San Mateo, bang California (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả khảo sát được tổ chức S&P Global công bố ngày 23/5 cho thấy hoạt động kinh doanh ở Mỹ trong tháng 5 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua, nhờ sức tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực dịch vụ - dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang lấy lại động lực vào đầu quý 2/2023, bất chấp nguy cơ suy thoái gia tăng.

PMI (chỉ số quản lý thu mua) tổng hợp của Mỹ - chỉ số theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ - đã tăng lên mức 54,5 trong tháng 5, cao nhất kể từ tháng 4/2022 và lớn hơn so với mức 53,4 của tháng 4/2023.

Đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp chỉ số PMI của nền kinh tế lớn nhất thế giới duy trì ở mức trên mức 50, cho thấy chiều hướng tăng trưởng trong khu vực tư nhân.

Dữ liệu khảo sát được S&P Global thu thập từ ngày 12-22/5 cũng cho thấy doanh số bán lẻ không bao gồm xe có động cơ, xăng dầu, vật liệu xây dựng và dịch vụ ăn uống phục hồi mạnh mẽ, trong khi hoạt động sản xuất tại các nhà máy và công trình xây dựng gia đình gia tăng.

[Chuyên gia: Kinh tế Mỹ có nguy cơ suy thoái vào nửa cuối năm nay]

Trong khi đó, chỉ số đơn đặt hàng mới của các doanh nghiệp tư nhân đã tăng lên mức 54,3 trong tháng 5, cao nhất kể từ tháng 5/2022 và tăng so với mức 51,9 của tháng 4/2023.

PMI ngành dịch vụ cũng tăng lên mức 55,1, cao nhất trong vòng 13 tháng, từ mức 53,6 của tháng 4. Mặc dù chỉ số PMI sản xuất giảm xuống mức 48,5 từ mức 50,2 của tháng 4, song áp lực giá tại các nhà máy được giảm bớt. Chỉ số giá đầu vào của các doanh nghiệp đã giảm xuống mức 58,5 từ mức 61,2 của tháng 4.

Theo ông Chris Williamson - nhà kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, trong khi giá sản xuất tăng cao hơn thời kỳ đại dịch COVID-19 do nhu cầu mạnh và nguồn cung suy giảm, thì giờ đây đến lượt ngành dịch vụ tăng giá trong bối cảnh nhu cầu gia tăng trở lại và khả năng đáp ứng các đơn đặt hàng hiện ở mức thấp.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh tế đang dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong giai đoạn nửa cuối năm 2023 do chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh nhất kể từ những năm 1980 của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) nhằm kiềm chế lạm phát.

Tình trạng thắt chặt các điều kiện tín dụng và bế tắc trong tiến trình đàm phán nâng trần nợ công của Chính phủ Mỹ cũng đang làm tăng nguy cơ suy thoái của nền kinh tế số một thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khẩn trương vận chuyển cá cơm đi tiêu thụ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngư dân Quảng Trị được mùa biển

Tại Bến cá Bắc Cửa Việt, xã Cửa Việt, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp ngay từ sớm; nhiều tàu khai thác cá cơm lần lượt cập bến sau chuyến biển, mang theo những khoang tàu đầy ắp cá tươi.

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, xuất khẩu

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, xuất khẩu

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, phụ tùng chuyên dùng quân sự; thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; thiết bị y tế đã qua sử dụng...

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng duy trì nhịp độ sản xuất 100% công suất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Khơi thông thể chế, định hình không gian tăng trưởng

Việc điều phối hàng hóa từ các khu công nghiệp sâu trong nội địa về cụm cảng Hải Phòng cần một hệ thống vận tải đa phương thức liền mạch, thay vì bị cắt vụn theo địa giới hành chính từng tỉnh thành.