Học tập gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

Hội thảo do Đảng ủy Khối các cơ quan TW tổ chức nhằm đưa việc học tập, làm theo gương Bác Hồ trở thành việc làm thường xuyên.
Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 1/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.”

Hội thảo nhằm tuyên truyền sâu rộng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa của các tổ chức Đảng, từng cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Các tham luận tại hội thảo nhấn mạnh Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng, một lãnh tụ cách mạng, một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, giản dị, ai cũng có thể làm theo để trở thành một người cách mạng, một người công dân tốt.

Sinh thời, Bác Hồ đã có những lời dạy rất cụ thể về đạo đức của các giai tầng, tầng lớp, nhóm xã hội, của các ngành nghề. Đến nay, những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị và là những phương sách để mỗi người chúng ta học tập và làm theo. Những lời dạy của Bác hết sức cụ thể, sát hợp, vô cùng dễ nhớ, dễ thực hiện, đều có thể vận dụng vào nghề nghiệp và trở thành đạo đức nghề nghiệp.

Hội thảo tập trung làm rõ nội hàm của các khái niệm “đạo đức nghề nghiệp” và “chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp,” “đạo đức công vụ;” việc thực hành đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ hiện nay của cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay.

Các đại biểu thảo luận, xác định rõ trách nhiệm và sự quyết tâm, sự đồng lòng của các cấp ủy đảng, đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương trong việc xây dựng và thực hành đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, chống lại tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu đi sâu thảo luận vấn đề xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; nêu những kinh nghiệm, sáng kiến thiết thực để thực hiện các chuẩn mực nghề nghiệp đã đề ra.

Các tham luận tại hội thảo khẳng định xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng; vừa là sự nỗ lực của các cấp ủy để chấn hưng đạo đức đang xuống cấp của một bộ phận cán bộ, công chức; vừa là sự đảm bảo về đạo đức công vụ để ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa do thoái hóa, tham nhũng, biến chất gây ra.

Thực hiện tốt những chuẩn mực đạo đức đó sẽ góp phần khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng đạo đức, nhân cách cho cán bộ, đảng viên, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hoạt động công sở thực sự có văn hóa, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh./.

Hương Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục