Hội chợ hàng thủ công, mỹ nghệ Việt Nam tại Berlin

Hội chợ hàng thủ công, mỹ nghệ Việt Nam đã khai mạc chiều 11/7 tại Quảng trường Alexander ở trung tâm Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.
Hội chợ hàng thủ công, mỹ nghệ Việt Nam đã khai mạc chiều 11/7 tại Quảng trường Alexander ở trung tâm Berlin, Đức.

Hội chợ do công ty SASCO ở Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Viethaus và Viet-Mart ở Berlin phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, ông Nguyễn Thiện Bình, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức trong thời gian qua, cho rằng Hội chợ là một cơ hội tốt cho các công ty, doanh nghiệp Việt Nam và Đức gặp gỡ, trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác kinh doanh.

Hội chợ cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu sản phẩm, tiếp xúc với người tiêu dùng, nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đối tác tiềm năng để bán hàng ở Đức.

Hội chợ có 24 gian hàng, trưng bày những sản phẩm thủ công, mỹ nghệ có tiếng của Việt Nam ở trong và ngoài nước như các sản phẩm mây, tre đan, đồ gốm sứ, đồ lưu niệm, trang trí, đồ chơi bằng giấy, gỗ, các loại đồ uống, thực phẩm như chè và càphê, hoa quả khô...

Giữa khu vực hội chợ là mô hình bản đồ Việt Nam có đầy đủ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, được trang trí bằng những chiếc nón đặc trưng cho Việt Nam.

Sau lễ cắt băng khai mạc hội chợ, các vị khách đã được mời đi tham quan các gian hàng, thưởng thức các tiết mục âm nhạc dân tộc do ban nhạc Hoa Sen và các sinh viên Việt Nam tại Đức, mặc trang phục dân tộc trình diễn. Sau đó, các vị khách được mời thưởng thức văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Quảng trường Alexander ở trung tâm Berlin là một nơi thường xuyên có đông người qua lại, nên Hội chợ hàng thủ công, mỹ nghệ Việt Nam ở đây sẽ thu hút được rất nhiều khách tới tham quan.

Hội chợ sẽ mở cửa tới hết ngày 13/7./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục