Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sẽ cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Ngày 25/9, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quanTrung ương (mở rộng) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Ông Đào NgọcDung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cho ý kiến vào dự thảoBáo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo tinh thầnNghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); báo cáo sơ kết công tác quý 3 vàphương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2012 và một số nội dung quan trọngkhác.

Trong quý 3/2012, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các cấp ủytrực thuộc phối hợp với Ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo cơ quan,đơn vị tập trung tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với BanThường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối chỉ đạo cácBan Thường vụ Đảng bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phêbình; tổ chức quán triệt các Kết luận và Nghị quyết Trung ương 5 (khóaXI), tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh.

Các Đảng ủy trực thuộc tham mưu phục vụ các phiên họp của Ủy banThường vụ Quốc hội; tiếp tục tham mưu, triển khai Đề án tái cấu trúc nềnkinh tế, tham mưu các giải pháp trước mắt và lâu dài tháo gỡ những khókhăn về kinh tế-xã hội…

Đảng ủy khối tích cực tham mưu đảm bảo an sinhxã hội và cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục nghiên cứu, tổng kếtthực tiễn, xây dựng các luận cứ khoa học cho đường lối của Đảng, chínhsách pháp luật của Nhà nước; triển khai đưa các Nghị quyết, chính sáchvào cuộc sống...

Từ nay đến cuối năm 2012, các Đảng ủy trực thuộcKhối phối hợp với Ban cán sự Đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan đơnvị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụchính trị, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mômà Đảng và Nhà nước đã đề ra, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; nâng caohiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý xã hộitrên các lĩnh vực, góp phần ổn định, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảmquốc phòng, an ninh.

Các Đảng ủy tập trung triển khai thực hiện Nghịquyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tiến hành kiểm điểm tậpthể và cá nhân Ban Thường vụ nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương vàcủa Đảng ủy Khối. Toàn Đảng bộ quán triệt thực hiện Nghị quyết Trungương 5, nội dung Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI); tăng cường triểnkhai Nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chibộ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khối sỹ quan Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-2025) khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và định hướng chiến lược xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.