Hội nghị Chính Hiệp Trung Quốc thảo luận khung phát triển quốc gia

Kỳ họp thứ 5 Hội nghị Chính Hiệp Trung Quốc khóa 12 khai mạc chiều 3/3 dự kiến sẽ tiến hành thảo luận và thông qua một khung phát triển quốc gia với một số nhân tố mới.
Hội nghị Chính Hiệp Trung Quốc thảo luận khung phát triển quốc gia ảnh 1Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh chủ trì hội nghị tại Bắc Kinh ngày 23/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn nguồn tin từ Văn phòng báo chí kỳ họp thứ 5 Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) khóa 12 cho hay kỳ họp sẽ chính thức khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân vào lúc 15 giờ chiều 3/3 theo giờ địa phương (14 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Theo truyền thông Trung Quốc, kỳ họp Chính Hiệp lần này dự kiến sẽ tiến hành thảo luận và thông qua một khung phát triển quốc gia với một số nhân tố mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ tiến hành thảo luận về chính sách nhà nước thiết yếu phục vụ các mục tiêu phát triển do chính phủ trung ương hoạch định cũng như tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về quản lý hành chính.

Đây sẽ là kỳ họp cuối cùng của Hội nghị Chính Hiệp khóa 12, và cũng là kỳ họp đầu tiên sau Hội nghị Trung ương VI của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục