Hội nghị về các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng

Hơn 70 đại biểu đã tham dự Hội nghị khoa học quốc tế về "Các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng" lần thứ 2 tại Kiên Giang.

Ngày 25/11, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp với tổ chức Liên minh châu Âu vì sự sáng tạo (EAI), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế về "Các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng" lần thứ hai.

Hơn 70 đại biểu là các chuyên gia quốc tế về công nghệ thông tin đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu của các nước phát triển mạnh về công nghệ thông tin như Canada, Anh, Đức, Bỉ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam… tham dự hội nghị.

Hội nghị lần này là diễn đàn về khoa học công nghệ cho các nhà khoa học trong và ngoài nước có cơ hội giao lưu, trao đổi các kiến thức xoay quanh việc nghiên cứu và ứng dụng của các hệ thống cảm ngữ cảnh.

Bên cạnh đó, với việc lựa chọn Phú Quốc là nơi tổ chức hội nghị, Ban Tổ chức hội nghị cũng mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh của đảo ngọc Phú Quốc đến bạn bè quốc tế.

Trên 100 bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia của hơn 20 nước trên thế giới đã gửi đến hội nghị; trong đó đến trong đó có 30 tham luận được trình bày tại hội nghị.

Nội dung những tham luận này tập trung xoay quanh các vấn đề về hệ thống cảm ngữ cảnh như các vấn đề cơ bản của hệ thống cảm ngữ cảnh; các hệ thống cảm ngữ cảnh; các kỹ thuật cảm ngữ cảnh và những ứng dụng của nó.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang khẳng định Hội nghị khoa học quốc tế "Các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng" đã minh chứng cho sự nỗ lực thúc đẩy việc hợp tác quốc tế về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Đây là một trong những hội nghị khoa học quan trọng góp phần vào sự tiến bộ của khoa học máy tính thế giới và Việt Nam.

Hiện nay, các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng hệ thống cảm ngữ cảnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đang phát triển mạnh, mà theo đó các hệ thống cảm ngữ cảnh thường được dùng để kiểm soát một cách linh hoạt các chức năng tính toán và truyền thông.

Mục tiêu lớn nhất của hệ thống cảm ngữ cảnh là hiện thực hóa các hệ thống mô phỏng tự nhiên, có thể quản lý mà không cần đến sự can thiệp trực tiếp của con người.

Việc nghiên cứu các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng của nó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nói chung và khoa học máy tính nói riêng.

Hội nghị "Các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng" sẽ kết thúc vào ngày 26/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục