Đến nay, trong số 15 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa Đức Giang, có 6 người trong tình trạng nặng, nguy kịch phải thở máy, hồi sức tích cực.
Các bác sỹ Bệnh viện Vũng Tàu vừa cứu sống bệnh nhân ngưng tim 2 lần do dùng thuốc "gia truyền" mua trên mạng để trị bệnh tiểu đường, trong thành phần thuốc này nghi có chất cấm Phenformin.
Bệnh nhân C. đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai gần 3 tuần, được các bác sỹ nỗ lực điều trị chống độc và hồi sức tích cực và hiện đã qua giai đoạn nguy kịch, đang cai dần thở máy.
Đã có 20 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư ở Thanh Xuân, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và các cơ sở y tế khác xuất viện, như vậy còn 34 người tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế phân công cho các bệnh viện tuyến cuối của một số tỉnh, thành phố có năng lực trong công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng.
Bệnh nhi không chỉ nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch mà còn có tình trạng suy đa tạng, nhất là suy gan cấp nặng gây hôn mê gan, xuất huyết nặng có thể dẫn đến tử vong.
Ảnh chụp não của đa số bệnh nhân COVID-19 nặng cho thấy cơ quan này hoạt động bình thường, chứng tỏ thời gian phục hồi nhận thức lâu không liên quan đến các hiện tượng đột quỵ, chảy máu hay phù não.
Hơn 4 tháng qua, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 ở Vĩnh Long đã tiếp nhận gần 800 bệnh nhân COVID-19 có diễn tiến nặng, nguy kịch và qua điều trị, gần 80% bệnh nhân khỏi bệnh.
Trung tâm đặt tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) với quy mô 300 giường bệnh và sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế dịch COVID-19.
Tính đến trưa 30/11, Bình Phước có 8.170 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.464 ca đang được điều trị. Những ngày qua, trung bình tỉnh có 500 ca mắc mỗi ngày.
Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại địa phương tăng cao mỗi ngày, tỉnh Bình Phước đang nâng cấp cơ sở hạ tầng oxy nhằm đảm bảo ứng phó với tình huống có 10.000 ca nhiễm.
Đám cưới online của các điều dưỡng trẻ là một trong những câu chuyện khiến nhiều người nhớ mãi về những cống hiến thầm lặng của các y, bác sỹ trong những ngày tháng đất nước gồng mình chống dịch.
Sau gần một tháng hoạt động, tại Trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 200 bệnh nhân từ nặng và nguy kịch chuyển sang nhẹ, tốc độ hồi phục tốt.
Nhiều y, bác sỹ đang làm việc quên thời gian, tranh thủ đến từng phút, từng giây trong cuộc chiến chống COVID-19; họ đang phải "nỗ lực gấp 3" để giành lấy sự sống cho bệnh nhân.
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đảm trách đơn vị Hồi sức cấp cứu điều trị bệnh COVID-19 đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 2 ở Tiền Giang, Bệnh viện sẽ nâng cấp từ 60 lên 80 giường bệnh để điều trị các ca nặng.
Ngày 25/8, sau 28 ngày chăm sóc tích cực, với 7 lần lọc máu, sức khỏe bệnh nhân cải thiện tốt, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, bệnh nhân được bác sỹ cho xuất viện.
Đây là trường hợp nhân viên y tế nhiễm bệnh, lại là ca mang thai, bệnh có diễn biến nhanh vào suy hô hấp. Rất may, các bác sỹ đã kịp mổ lấy thai và dùng các thuốc điệu trị để không ảnh hưởng đến con.
Dịch vụ gọi xe ôtô công nghệ GoCar ra đời trong bối cảnh giãn cách xã hội do COVID-19 nhằm phục vụ lực lượng y tế tuyến đầu. Gojek sẽ mở rộng dịch vụ này tới người dân khi dịch bệnh thuyên giảm.
Để đảm bảo sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực tại quận Hoàng Mai.