Các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
14 bệnh nhân đang nằm điều trị với các biểu hiện ngộ độc khác nhau, các triệu chứng bao gồm rối loạn tiêu hóa (đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy), rối loạn thần kinh (đau đầu, nói sảng, rối loạn ý thức), rối loạn tuần hoàn, chuyển hóa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
14 bệnh nhân đang nằm điều trị với các biểu hiện ngộ độc khác nhau, các triệu chứng bao gồm rối loạn tiêu hóa (đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy), rối loạn thần kinh (đau đầu, nói sảng, rối loạn ý thức), rối loạn tuần hoàn, chuyển hóa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trong 9 bệnh nhân còn lại, 2 ca nhẹ, 7 ca ở mức trung bình hoặc nặng, tình trạng dần tiến triển. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trong 9 bệnh nhân còn lại, 2 ca nhẹ, 7 ca ở mức trung bình hoặc nặng, tình trạng dần tiến triển. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trong 9 bệnh nhân còn lại, 2 ca nhẹ, 7 ca ở mức trung bình hoặc nặng, tình trạng dần tiến triển. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trong 9 bệnh nhân còn lại, 2 ca nhẹ, 7 ca ở mức trung bình hoặc nặng, tình trạng dần tiến triển. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chăm sóc, theo dõi bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, bệnh viện Đa khoa Đức Giang. (Ảnh: TTXVN phát)
Chăm sóc, theo dõi bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, bệnh viện Đa khoa Đức Giang. (Ảnh: TTXVN phát)
Theo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, sau 3 ngày điều trị tình trạng của bệnh nhân nghi ngộ độc ở Long Biên, Hà Nội, đã cải thiện tốt hơn so với lúc vào viện. (Ảnh: TTXVN phát)
Theo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, sau 3 ngày điều trị tình trạng của bệnh nhân nghi ngộ độc ở Long Biên, Hà Nội, đã cải thiện tốt hơn so với lúc vào viện. (Ảnh: TTXVN phát)
0
1
2
3
4
5

6 bệnh nhân nặng, nguy kịch trong vụ nghi ngộ độc ở Long Biên

Đến nay, trong số 15 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa Đức Giang, có 6 người trong tình trạng nặng, nguy kịch phải thở máy, hồi sức tích cực.