110 năm Bệnh viện Bạch Mai - Trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam, là tuyến cao nhất trong bậc thang điều trị của ngành y tế.
110 năm Bệnh viện Bạch Mai - Trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước ảnh 1(Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhìn lại chặng đường 110 năm qua, ban đầu là Nhà thương Cống Vọng nhỏ bé chuyên để thu nhận và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm, đến nay Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, là cái nôi đào tạo cho hàng ngàn cán bộ y tế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bach Mai (1911-2021), diễn ra ngày 19/12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Bệnh viện cho ngành y tế trong chặng đường 110 năm qua. Trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, bệnh viện là pháo đài của quân và dân trong cuộc chiến bảo vệ Thủ đô. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Bệnh viện Bạch Mai đã 4 lần hứng chịu những trận ném bom hủy diệt, có 28 y bác sỹ đã anh dũng hy sinh.

[Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ An Giang chống dịch COVID-19]

“Bệnh viện đã trải qua nhiều khó khăn nhưng vẫn kiên cường vươn lên. Hiện nay, bệnh viện là một cơ sở y tế lớn của cả nước, với hơn 3.000 giường bệnh, 55 khoa phòng, hơn 4.000 cán bộ về nhiều chuyên ngành và đã triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới với nhiều ca bệnh trong tình trạng nặng được cứu chữa kịp thời,” Thứ trưởng Sơn cho hay.

Đặc biệt, trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, từ tháng 7 năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện nhiệm vụ chính trị là vận hành hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, tại Thành phố Hồ Chí Minh quy mô 500 giường hồi sức tích cực điều trị cho 1.300 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng.

110 năm Bệnh viện Bạch Mai - Trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước ảnh 2(Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, bệnh viện đã cử hơn 800 giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch, cử gần 1.000 cán bộ, viên chức và sinh viên Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai trực tiếp tham gia lấy mẫu xét nghiệm bóc tách F0 khỏi cộng đồng và tiêm phòng vaccine tại 15 quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, sau hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, trải quan nhiều thăng trầm của lịch sử, bệnh viện đã nỗ lực vươn lên trở thành trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu của cả nước, đồng thời là cơ sở đào tạo cán bộ y tế trọng điểm của ngành y tế Việt Nam.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam, là tuyến cao nhất trong bậc thang điều trị của ngành y tế. Hiện nay, Bệnh viện có hai cơ sở gồm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 1 Hà Nội với quy mô 3.200 giường kế hoạch với 55 đơn vị gồm: 04 viện; 15 trung tâm; 25 khoa; 9 phòng chức năng; Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai và Tạp chí y học lâm sàng; Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Hà Nam được Bộ Y tế giao quy mô 1.000 giường đang trong giai đoạn hoàn thiện, bàn giao vận hành.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ cho hay hiện nay, việc phát triển khoa học công nghệ chuyên sâu được xem là yếu tố quyết định để phát triển. Bệnh viện đang tập trung vào các mũi nhọn kỹ thuật chuyên ngành theo từng giai đoạn; gắn đầu tư trang thiết bị hiện đại với đào tạo đội ngũ cán bộ có kỹ thuật cao. Nhờ đó đến nay nhiều kỹ thuật tiên tiến hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới đã được triển khai.

Đề án phát triển kỹ thuật chuyên sâu được bệnh viện tập trung vào các lĩnh vực: Tim mạch, cấp cứu, hồi sức tích cực, đột quỵ, chống độc, thần kinh, phẫu thuật lồng ngực và mạch máu, phẫu thuật tiêu hóa-gan mật tụy, y học hạt nhân và ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, hóa sinh, vi sinh...

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu thời gian tới bệnh viện cần tiếp tục nỗ lực cố gắng để nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, cũng như chung tay với cả xã hội để kiểm soát dịch COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai cần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "thầy thuốc như mẹ hiền," tiếp tục xây dựng nâng cao đức của cán bộ nhân viên y tế; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn; áp dụng các kỹ thuật, thành tựu khoa học tiên tiến để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tiếp tục xây dựng và phát triển bệnh viện sánh ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới….

110 năm Bệnh viện Bạch Mai - Trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước ảnh 37 cán bộ Bệnh viện Bạch Mai nhận bằng khên của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Bệnh viện Bạch Mai vì những thành tích xuất sắc trực tiếp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 7 cán bộ Bệnh viện Bạch Mai đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng bằng khen tới nhiều tập thể, cá nhân của Bệnh viện đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục