Hội thảo đầu tiên về đào tạo tiếng Hàn tại VN

Hội thảo đầu tiên về dạy tiếng Hàn tại Việt Nam

KOICA và Đại học Kyung Hee, một trong 10 đại học danh tiếng của Hàn Quốc, đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về đào tạo tiếng Hàn.
Ngày 24/2, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Đại học Kyung Hee, một trong 10 đại học danh tiếng của Hàn Quốc, đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về đào tạo tiếng Hàn.

Thông qua việc trao đổi ngôn ngữ và văn hóa, hội thảo là cơ hội tăng cường hiểu biết và thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Đây là hội thảo quốc tế đầu tiên về đào tạo tiếng Hàn được tổ chức tại Việt Nam

Phát biểu tại hội thảo, ông Sungmog Hong, Phó Chủ tịch KOICA nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn ngữ trong giao tiếp và trao đổi văn hóa, ngôn ngữ là sức mạnh và cơ hội phát triển.

Vì vậy, KOICA luôn ưu tiên xúc tiến các chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho Việt Nam đồng thời cử các tình nguyện viên Hàn Quốc sang các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam trực tiếp tham gia giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

Trong hai ngày 24-25/2 diễn ra hội thảo, hơn 300 đại biểu là các học giả, giảng viên, sinh viên theo học tiếng Hàn Quốc trong nước và nước ngoài sẽ nghe nhiều báo cáo, tham luận của đại diện các trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo tiếng Hàn trong nước và quốc tế như Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương…

Các tham luận tập trung vào chủ đề tăng cường hiệu quả đào tạo tiếng Hàn và thảo luận phương hướng phát triển tiếng Hàn trong hợp tác quốc tế.

Bên lề hội thảo còn có các chương trình giao lưu Văn hóa Việt - Hàn với các tiết mục nghệ thuật do sinh viên Việt Nam và tình nguyện viên Hàn Quốc biểu diễn như đánh trống dân tộc Hàn Quốc, múa quạt Việt Nam, thi biểu diễn ca nhạc K-pop giữa các trường đại học Việt Nam…

Với tiêu chí “Một tương lai tươi đẹp hơn qua tiếng Hàn Quốc,” hội thảo cũng mang đến nhiều cơ hội hợp tác, trao đổi và góp phần phát triển kinh tế xã hội của những quốc gia đang phát triển, mà cầu nối là các chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc./.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục