Hội thảo khoa học lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào

Tại hội thảo khoa học chuyên đề “Quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 1947 đến 1989” được tổ chức sáng 21/5, các đại biểu hai nước cùng tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tại hội thảo khoa học chuyên đề “Quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 1947 đến 1989” được tổ chức sáng 21/5, các đại biểu hai nước cùng tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Từ giữa năm 1971, các đoàn cán bộ đảng viên ưu tú của 15 tỉnh trên khắp nước Lào, đã về khu vực Chăm Mát (nay là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình), để học tập.

Tại hội trường của tỉnh, Đại hội trù bị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ II diễn ra một tuần; tỉnh ủy Hòa Bình đã giao trách nhiệm cho Văn phòng tỉnh ủy, tỉnh đoàn thanh niên cùng một số ban, ngành, chuẩn bị đầy đủ, toàn diện cơ sở vật chất, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội trù bị Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ II.

Hội nghị góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ thủy chung trong sáng giữa hai dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quan hệ hai nước cho thế hệ trẻ Hòa Bình hôm nay và mai sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục