Hội thảo về linh mục yêu nước Phạm Bá Trực

Hội thảo về linh mục Phạm Bá Trực và đường hướng Công giáo đồng hành cùng dân tộc chống thực dân Pháp được tổ chức ngày 26/11.
Ngày 28/11, tại thành phố Thái Nguyên, Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo "Linh mục Phạm Bá Trực và đường hướng Công giáo đồng hành cùng dân tộc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)".

Linh mục Phạm Bá Trực là người công giáo yêu nước đã theo tiếng gọi của cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ một linh mục chỉ chăm lo việc đạo, việc đời, linh mục lên đường đi theo kháng chiến, hòa mình vào dòng những người con đất Việt tham gia cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Cuộc đời hoạt động của linh mục Phạm Bá Trực là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước.

Với những đóng góp cho cách mạng, năm 1946, linh mục Phạm Bá Trực đã được bầu là Đại biểu Quốc hội Khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được bầu vào Ban Thường trực Quốc hội; tháng 2/1950, linh mục được bầu làm Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hiện nay, phần mộ của ông được đặt tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã góp nhiều ý kiến xung quanh cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của linh mục Phạm Bá Trực; Linh mục Phạm Bá Trực kính Chúa yêu nước - người đại biểu chân chính cho nhân dân Việt Nam; Hồ Chí Minh với linh mục Phạm Bá Trực trong những năm kháng chiến chống Pháp.

Các đại biểu cũng thảo luận về Công giáo và cách mạng - Bài học lịch sử và ý nghĩa; Phong trào yêu nước của người Công giáo giai đoạn 1945-1954; Đồng bào Công giáo huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) phát huy tấm gương sống tốt đời, đẹp đạo của linh mục Phạm Bá Trực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục