Tòa án sơ thẩm Oslo đã có kế hoạch công bố bản án, trong đó sát thủ33 tuổi hoặc sẽ bị tống giam hoặc đi điều trị tâm thần do gây ra các vụtấn công vào ngày 22/7/2011 làm 77 người thiệt mạng.
Luật sư Geir Lippestad của Breivik nói với tờ Aftenposten: "Anh ta đãnghĩ về những điều muốn nói với các thẩm phán nên đã chuẩn bị vàidòng phát biểu trước cho các kịch bản."
Hiện chưa rõ Breivik có được phát biểu hay không.
Trong phiên xử kéo dài 10 tuần kết thúc hồi tháng Sáu năm nay, tòa ánđã lo ngại việc cho Breivik phát biểu sẽ giúp hắn có cơ hội bày tỏ quanđiểm cực đoan và các ý tưởng chống đa văn hóa của mình. Tuy nhiêntrong quá trình xử, có vài lần tòa vẫn để hắn phát biểu.
Hôm 22/7/2011, Breivik đã cho nổ một quả bom xe bên ngoài tòa nhà vănphòng chính phủ ở Oslo, giết chết tám người, trước khi tới đảo Utoeyanằm ở Tây Bắc thủ đô và xả súng trong vòng hơn 1 giờ, bắn chết 69 ngườikhác, chủ yếu là thiếu niên đang tham dự trại hè do Công đảng cầm quyềntổ chức.
Breivik đã nhận tội giết người. Phiên tòa xử y dài 10 tuần là mộttrong những sự kiện thu hút nhiều sự chú ý nhất lịch sử Na Uy, khitòa đang xem xét xem liệu hắn ta có bị tâm thần hay không.
Một luật sư khác của Breivik là Tord Jordet cho tờ Verdens Gang biếtrằng, khách hàng của mình hiện đang viết một dạng hồi ký, có thôngtin cho thấy Breivik đã chuẩn bị cho vụ tấn công ra sao và các thông tinkhác liên quan tới tổ chức Knights Templar bí ẩn.
Cuốn sách sẽ tập trung vào hoạt động của Breivik trong năm 2002, khi hắnta bắt đầu cuộc thánh chiến ý thức hệ của mình như một thành viênKnights Templar, dù cảnh sát chưa từng xác nhận sự tồn tại của mạnglưới chiến binh cực hữu này như tuyên bố của Breivik.
Cuốn sách "sẽ chứa nhiều thông tin hơn cả những gì Breivik cho cảnhsát biết," Jordet nói và cho biết thêm rằng sách sẽ viết bằng tiếngAnh và hoàn tất trong năm tới, dù chưa rõ liệu nó có được xuất bảnhay không.
Breivik còn viết hai cuốn sách khác, một về ý thức hệ của hắn vàcuốn nữa về cách nhìn nhận viễn cảnh tương lai.
Tay súng đã tự nhận mình là nhà văn trước tòa và đã xuất bản mộtbản thảo dày 1.500 trang lên mạng, không lâu trước khi gây ra vụ thảmsát. Nó có chứa một phần ý thức hệ, cuộc sống và chi tiết về việchắn đã chuẩn bị cho vụ tấn công ra sao.
Breivik muốn được xác nhận là tỉnh táo, để những niềm tin của hắn takhông bị xem là đã nảy nở từ một kẻ điên loạn. Breivik nói rằng sẽkhông kháng án, nếu tòa khẳng định hắn tỉnh táo.
Dù Breivik thừa nhận đã gây ra các vụ giết người, hắn vẫn nói rằngbản thân mình không có tội. Theo Breivik , hành động của hắn là "tànnhẫn nhưng cần thiết" để bảo vệ Na Uy khỏi chủ nghĩa đa văn hóa, vốnđược các nạn nhân của hắn đón nhận.
Một cuộc đánh giá tâm lý đầu tiên do tòa tiến hành đã kết luận rằngBreivik bị tâm thần phân liệt. Điều này có nghĩa hắn sẽ phải vào nhàthương điên. Nhưng cuộc đánh giá thứ hai lại nói rằng Breivik phải đốimặt với trách nhiệm hình sự, nghĩa là hắn ta vẫn sẽ bị tuyên phạttù.
[Phán quyết sát thủ Na Uy sẽ được tuyên vào 24/8]
Tuy nhiên không cần biết phán quyết ra sao, Breivik chắc chắn sẽ sốngmột cuộc sống trong khuôn phép ở nhà tù an ninh cao Ila gần Oslo, nơiđang xây một khu vực mới đóng vai trò như bệnh viện mini, trong trườnghợp hắn ta cần chăm sóc y tế.
Hôm thứ Tư (22/8), nhà tù này đã đăng tải các bức ảnh cho thấy điềukiện sống hiện nay của Breivik. Theo đó, Breivik được ở trong ba buồnggiam, mỗi buồng rộng 8m2. Trong đó, có một buồng để ở, một để tậpluyện thể lực và một để làm việc với một chiếc máy tính xách taykhông kết nối Internet.
Giám đốc nhà tù Ila Knut Bjarkeid nói: "Chúng tôi đã sẵn sàng đónnhận Behring Breivik tới đây nếu hắn ta bị tuyên phạt giam giữ ngăn chặn(tù) và cả khi hắn ta bị tòa yêu cầu điều trị bệnh tâm thần bắtbuộc."./.