Hơn 100 Việt kiều dự trại hè Việt Nam 2009

Hơn 100 thanh thiếu niên Việt kiều sẽ tham dự Trại hè Việt Nam 2009, khai mạc sáng 19/7, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nộ).
Hơn 100 thanh thiếu niên Việt kiều đến từ các nước trên thế giới sẽ tham dự Trại hè Việt Nam 2009, khai mạc sáng 19/7, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trại hè Việt Nam 2009 lấy tên “Trại hè ngọn đuốc dẫn đường”, do Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã phối hợp cùng Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, với mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, giới thiệu những nét văn hoá đặc sắc của quê hương nước.

Trại hè năm nay bao gồm một chuỗi các sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm thực hiện di chúc của Người, hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người và 20 năm UNESCO công nhận Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Trại hè dự kiến diễn ra từ ngày 19/7 đến 5/8 tại ba miền đất nước.

Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Trại hè 2009 nhằm tạo điều kiện cho các em trau dồi tiếng Việt qua việc tìm hiểu, học hỏi về văn hoá truyền thống về sự phát triển của đất nước, gặp gỡ, giao lưu với thanh niên trong nước. Thông qua các hoạt động của trại hè, các em sẽ được đến với các di tích lịch sử văn hoá, di sản thiên nhiên đất nước và hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Sau lễ khai mạc, đoàn Trại hè 2009 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc tọa đàm về Bác Hồ với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Buổi tọa đàm tập trung vào nội dung: Tuổi trẻ Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ tổ chức đào tạo thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; Bác Hồ đối với kiều bào và bạn bè quốc tế, kiều bào và bạn bè quốc tế đối với Bác; thanh niên ta ở nước ngoài làm theo lời Bác.

Trại hè Việt Nam bắt đầu được tổ chức từ năm 2004 đã trở thành một cơ hội để các bạn trẻ Việt kiều, những người con xa quê tìm hiểu về lịch sử đất nước, các truyền thống văn hoá của dân tộc. Trại hè đã trở thành hoạt động thiết thực, bổ ích nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cộng đồng kiều bào khắp nơi trên thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục