Hơn 1.000 trẻ em ở Congo thiệt mạng vì dịch sởi

Dịch sởi bùng phát mạnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 trẻ em nước này chỉ trong sáu tháng đầu năm.
Dịch sởi bùng phát mạnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 trẻ em nước này chỉ trong sáu tháng đầu năm nay.

Theo đại diện Văn phòng điều phối hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong nửa đầu năm nay, nước này đã có 115.600 trẻ em mắc bệnh sởi, trong đó 1.145 em đã tử vong.

Để đối phó với dịch bệnh này, Cộng hòa Dân chủ Congo đã triển khai chương trình tiêm chủng khẩn cấp cho 3,1 triệu trẻ em ở năm tỉnh của nước này từ ngày 10/5 vừa qua. Hiện chương trình tiêm chủng vẫn tiếp tục được triển khai tại các tỉnh khác của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Sởi là một loại bệnh dễ lây nhiễm và có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như tiêu chảy, viêm phổi, mù lòa và thậm chí tử vong. Đây cũng là một trong những dịch bệnh gây ra tử vong hàng đầu cho trẻ em trên toàn cầu.

Năm 2010, Cộng hòa Dân chủ Congo có 82 người bị chết trong số 5.407 trường hợp mắc bệnh sởi, tăng so với năm trước khi chỉ có 26 người chết trong gần 900 người mắc bệnh.

Dịch sởi bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với dịch tả và bại liệt vốn cướp đi sinh mạng của 2.500 người trong tháng Ba năm nay. Nước này cũng là quốc gia có tỷ lệ trẻ em tử vong cao nhất thế giới với tỷ lệ 148 ca tử vong/1.000 ca sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục