Hơn 14 tỷ đồng ủng hộ trẻ mồ côi, người khuyết tật

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Một trái tim - Một thế giới" lần 9 đã nhận được gần 14 tỷ đồng ủng hộ người khuyết tật và trẻ mồ côi.
Tối 14/4, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần truyền thông MediaMax đồng tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật từ thiện "Một trái tim - Một thế giới" lần thứ 9.

Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam Nguyễn Đình Liêu cho biết, ngoài 2 hoạt động chính là quyên góp ủng hộ và truyền thông nâng cao ý thức chia sẻ của cộng đồng đến với những người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Chương trình “Một trái tim- Một thế giới” lần thứ 9, còn bày tỏ sự tri ân tới những tấm lòng nhân ái, các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã luôn ủng hộ và đồng hành để giúp cho những số phận vượt qua nỗi đau, thiệt thòi vươn lên hòa nhập xã hội.

Qua 9 lần tổ chức, Chương trình “Một trái tim- Một thế giới” đã trở thành điểm gặp gỡ của rất nhiều trái tim nhân ái, giàu lòng chia sẻ góp phần mang lại thành công trong việc thúc đẩy cộng đồng có sự quan tâm và có những hoạt động thiết thực đóng góp cho xã hội.

Một năm sau Chương trình “Một trái tim- Một thế giới” lần thứ 8, sức lan tỏa của Chương trình đã đến với hơn 40 tỉnh thành hội trong cả nước, tiếp nhận 182 tỷ đồng và 458.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn đã được trợ giúp.

Số tiền này đã được dùng để mua tặng xe lăn, xe đạp cho người khuyết tật, học sinh mồ côi, phấu thuật và nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi tại 38 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới.

Tại Chương trình “Một trái tim- Một thế giới” lần thứ 9, xen kẽ với các tiết mục nghệ thuật, khán giả đã được xem những phóng sự ghi nhận nỗ lực của trẻ em mồ côi, người khuyết tật đã tự bươn trải vượt qua sức lực nhỏ nhoi, để vươn mình lập nghiệp.

Khán giả còn được chứng kiến sự đổi thay của những gia đình người khuyết tật đã lên sóng từ chương trình “Một trái tim- Một thế giới” lần thứ 8. Cũng tại Chương trình, khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu cùng Người bảo trợ tràn đầy tâm huyết luôn canh cánh nỗi lo cho các em bé khuyết tật, mồ côi trong sự nghiệp trồng người như: bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Hòa Bình, ba nguyên là Phó vụ trưởng Vụ tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương, nhưng đã từ bỏ con đường chính trị để theo đuổi công tác từ thiện.

Đặc biệt, khán giả còn được gặp mặt trực tiếp nhiều tấm gương khuyết tật đã chiến thắng số phận và đang vươn lên hòa nhập vào các lĩnh vực của đời sống, xã hội như: ông Đào Viết Thoàn, đến từ Thái Bình, một chiến binh mang thương tật từ chiến trường trở về, nhưng đã phấn đấu trở thành một thầy thuốc giỏi.

Anh Vũ Anh Tú, một người khuyết tật không một ngày được đến trường nhưng đã tự mình học hỏi và trở thành một dịch giả, một “nhà báo”. Sinh viên nghèo Nguyễn Đình Dưỡng, mặc dù mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Hội người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã vượt qua khó khăn và lập nghiệp thành công tại Hà Nội.

Cũng trong chương trình, bước đầu, Ban Tổ chức đã nhận và trao lại cho Quỹ Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam gần 14 tỷ đồng để ủng hộ người khuyết tật và trẻ mồ côi./.

Khiếu Tư (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục