Hơn 150.000 người Australia có khả năng bị mù

Australia hiện có hơn 150.000 người dân được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp, căn bệnh dẫn tới nguy cơ mù lòa cao nhất thế giới.
Hơn 150.000 người dân Australia đã bị chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp (glaucoma) và đây là căn bệnh dẫn tới khả năng mù lòa hàng đầu trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, con số trên chưa dừng lại bởi hiện nay có rất nhiều người không hề biết mình đang mắc bệnh.

Tuyên bố "gây sốc" trên đã được Bộ trưởng phụ trách người cao tuổi liên bang Australia, Justine Elliot, đưa ra khi công bố báo cáo về ý thức của người dân đối với các vấn đề thị giác ngày 11/3.

Bà nói: "Đây là căn bệnh nguy hiểm và nó sẽ gặm nhấm dần chất lượng thị giác mà bạn không hề hay biết hoặc bảo vệ."

Theo các chuyên gia y tế, bệnh tăng nhãn áp không phụ thuộc vào tuổi tác, nhưng càng về già bệnh sẽ càng nặng.

Ước tính, cứ một người dân Australia ở độ tuổi trên 80 thì có một người bị mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Hiện nay, tại Australia, có hơn 150.000 người mắc hội chứng glaucoma và cũng có khoảng chừng ấy người không hề hay biết họ đang sống chung với căn bệnh này.

Tuy nhiên, căn bệnh trên nếu được phát hiện sớm và kịp chữa trị sẽ có thể giảm thiểu những tác hại đáng kể đối với mắt.

Chính vì vậy, theo lời khuyên của các bác sỹ, mọi người cần phải đi khám bệnh về mắt một cách thường xuyên hơn nhằm phát hiện giai đoạn đầu của căn bệnh này./.
Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục