Hơn 20 nước kêu gọi đàm phán Malvinas/Falklands

Hơn 20 quốc gia thuộc khu vực Nam Đại Tây Dương đã kêu gọi đàm phán để giải quyết vụ tranh chấp quần đảo Falklands/Malvinas.
Theo AFP, hơn 20 quốc gia thuộc khu vực Nam Đại Tây Dương ngày 16/1 đã kêu gọi đàm phán để giải quyết vụ tranh chấp quần đảo Falklands/Malvinas giữa Anh và Argentina.

Đề nghị này được đưa ra tại một cuộc họp của Khu vực Hòa bình và Hợp tác Nam Đại Tây Dương - tổ chức được Liên hợp quốc thành lập năm 1986.

Tuyên bố, được đưa ra sau hội nghị cấp bộ trưởng khu vực trên, đã kêu gọi nhanh chóng chấm dứt vô điều kiệu toàn bộ các hình thức "chủ nghĩa thực dân" và tiến hành đàm phán giữa London với Buenos Aires về quần đảo Falklands do Anh kiểm soát mà Argentina gọi là Malvinas.

Trước đó, ngày 6/1, Bộ ngoại giao Argentina ra thông cáo phản đối những lời lẽ “hung hăng” của Thủ tướng Anh David Cameron liên quan tới quần đảo Malvinas, đồng thời yêu cầu London chấp nhận các nghị quyết của Liên hợp quốc để giải quyết một cách hòa bình tranh chấp biển đảo song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục