Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số người làm thủ tục đăng ký thất nghiệpcao nhất với 1.435 người.
Theo ông Lê Văn Trung, việc thực hiện chính sách chi trả bảo hiểm thất nghiệptheo quy định của Luật Bảo hiểm thất nghiệp hiện đang được các Sở Lao động,Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng những quy định củapháp luật.
Vì đây mới chỉ là những ngày đầu triển khai thực hiện chính sách mới, nên sốlượng các lao động đăng ký thụ hưởng quyền lợi chưa cao và vẫn còn một số vướngmắc trong quá trình thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Hiện nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang tiến hành cập nhật tình hìnhtriển khai việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp trên cả nước và tổ chức hướng dẫnkịp thời cho các địa phương giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người lao độngtheo đúng những quy định của pháp luật.
Luật Bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ 1/1/2009 và việc chi trả bảo hiểm thấtnghiệp cho người lao động được áp dụng từ 1/1/2010. Theo đó, tất cả những ngườilao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1 năm trở lên, khi bị mất việc làm hoặcchấm dứt hợp đồng lao động theo luật cán bộ, công chức; đã đăng ký với cơ quanlao động khi mất việc làm và chưa có việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thìsẽ được nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.
Mức trợ cấp thất nghiệp sẽ bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công thángđóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi mất việc hoặc chấm dứthợp đồng lao động theo luật cán bộ, công chức.
Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểmthất nghiệp của người lao động.
Trong năm 2009, dù chịu tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinhtế toàn cầu, nhưng nhờ các giải pháp kích thích kinh tế của Chính phủ, nên sốlao động bị mất việc làm tại khu vực các loại hình doanh nghiệp chỉ là 133.262người và khoảng 40.000 người tại các làng nghề, thấp hơn rất nhiều so với con sốdự đoán hồi đầu năm 2009./.