Hơn 600 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Ecopark

Hoạt động diễn tập dành cho cư dân Ecopark, cán bộ nhân viên tập đoàn nhằm đề phòng tình huống xấu xảy ra đồng thời cũng là dịp tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy của cư dân.
Hơn 600 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Ecopark ảnh 1

Tập đoàn Ecopark phối hợp cùng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Hưng Yên, công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan tổ chức thành công buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy với quy mô hơn 600 người cùng nhiều phương tiện tham gia.

Sẵn sàng cho mọi tình huống

Sự kiện diễn ra sáng ngày 18/11, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục và các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nội; đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương.

Hơn 600 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Ecopark ảnh 2

Theo tình huống giả định, vào hồi 10 giờ ngày Đ/MM/2022, xảy ra cháy tại khu vực tầng hầm khu căn hộ Park1, khu đô thị Ecopark. Khi vụ cháy xảy ra 01 xe ôtô của cư dân đang di chuyển từ tầng hầm lên, do tâm lý bị hoảng loạn làm xe ôtô mất lái bất ngờ đâm vào thành của ram dốc bị hư hỏng nặng, các cửa xe không mở được, nạn nhân bị ngất và mắc kẹt trong xe.

[Khu đô thị Ecopark và hành trình bền bỉ kiến tạo “gia tài” xúc cảm]

Khoảng 3 phút sau trên tầng 5 xuất hiện thêm 1 vụ cháy mới, nguyên nhân tại thời điểm xảy ra cháy ở tầng hầm, trên tầng 5, Phòng 510 có một cư dân đang là quần áo, khi nghe thấy thông báo cháy trên hệ thống loa thông tin của tòa nhà đã vội chạy ra ngoài, một lúc sau bàn là cháy nổ, chất cháy trong căn hộ chủ yếu là bông, vải, chăn, đệm, sofa, đồ gỗ nội thất... đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ căn phòng có diện tích khoảng 70m2.

Hơn 600 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Ecopark ảnh 3

Ngay sau khi xảy ra cháy, nhân viên an ninh kiểm soát xe ra vào dưới tầng hầm phát hiện ra cháy đã nhanh chóng ấn chuông báo cháy, đồng thời thông báo về Trưởng ban an ninh và trung tâm kỹ thuật, thông tin tòa nhà qua bộ đàm. Tại trung tâm chỉ huy, tổ thông tin báo cháy phân công cho từng thành viên nhanh chóng thông tin báo cháy cho đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lãnh đạo công ty và các bộ phận có liên quan.

Hơn 600 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Ecopark ảnh 4

Ngay sau khi nhận tin báo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ecopark có mặt tại hiện trường, chỉ đạo triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Vì vụ cháy diễn ra theo hướng phức tạp nên công tác triển khai cứu người, cứu tài sản, chữa cháy sau đó có sự tham gia hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện Văn Giang, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội chi viện. Tất cả các lực lượng thực hiện tổng tấn công, chưa đến 20 phút đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Công tác chuẩn bị chuyên nghiệp

Đây là hoạt động diễn tập thường xuyên dành cho cư dân Ecopark, cán bộ nhân viên tập đoàn nhằm đề phòng tình huống xấu xảy ra đồng thời cũng là dịp tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy của cư dân trước khi bước vào mùa khô.

Hơn 600 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Ecopark ảnh 5

Ông Trần Thế Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ecopark cho biết: “Công tác phòng cháy chữa cháy được Ecopark hết sức chú trọng đầu tư với các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. Hệ thống báo cháy, chữa cháy luôn được kiểm tra, duy trì trong tình trạng tốt nhất để xử lý kịp thời mọi tình huống cháy nổ, chập điện… đảm bảo an toàn cho cư dân."

Hơn 600 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Ecopark ảnh 6

Ngoài ra, Tập đoàn Ecopark cũng luôn tập trung cho công tác tập huấn, đào tạo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, đặc biệt là đào tạo về những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy cho các cư dân nhằm chủ động ứng phó kịp thời trong những tình huống khẩn cấp.

Ecopark thường xuyên xây dựng các kế hoạch và tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn-cứu hộ, phối hợp các lực lượng trên địa bàn lân cận như Gia Lâm, Long Biên và tỉnh Hưng Yên, nâng cao công tác phòng ngừa và tập huấn nhuần nhuyễn khả năng tổ chức chiển khai các hoạt động chữa cháy kịp thời và có hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục