Hơn 90% lượng máu cho là từ người tình nguyện

6 tháng đầu năm nay, cả nước đã vận động và tiếp nhận 403.707 đơn vị máu toàn phần, trong đó có tới 90,3% là máu từ người tình nguyện.
Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết sáu tháng đầu năm nay, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 403.707 đơn vị máu toàn phần, đạt từ 52,7-53,8% so với kế hoạch năm nay (từ 750.600-766.000 đơn vị).

Trong số này, có tới 90,3% là lượng máu từ người tình nguyện cho máu, lượng máu thu được từ người bán máu chuyên nghiệp chỉ chiếm 5,9%. Số lượng máu thu được cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Cũng theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện, 33/63 tỉnh, thành phố đã vận động và tiếp nhận số đơn vị máu đạt từ 50% trở lên so với chỉ tiêu kế hoạch năm nay. Đặc biệt có ba tỉnh đã đạt trên 100% là Đắk Lắk với 1.195/800 đơn vị máu, Hà Nam là 3.553/3500 đơn vị máu và Nam Định với 2722/2300 đơn vị máu...

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương cho biết có được kết quả tốt như trên là nhờ làm rất tốt công tác truyền thông gắn với các chiến dịch, sự kiện về hiến máu tình nguyện. Người dân đã hưởng ứng và nhiệt tình tham gia các hoạt động hiến máu đặc biệt thông qua "Lễ hội xuân hồng 2011," "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết," "Ngày hội thanh niên"...

Không chỉ ở các thành phố lớn, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức thành công các sự kiện vận động hiến máu tình nguyện và thu được kết quả khả quan, bổ sung kịp thời lượng lớn máu cho cấp cứu, điều trị.

Tuy nhiên, việc phối hợp giữa Ban Chỉ đạo các cấp với cơ sở tiếp nhận máu ở một số địa phương chưa chặt chẽ và thống nhất, đặc biệt là các khâu tổ chức điểm hiến máu, xác định nhu cầu về máu và quản lý hồ sơ người hiến máu.

Vì vậy, vẫn có tình trạng người đăng ký và đủ điều kiện hiến máu thì nhiều người nhưng đơn vị tiếp nhận lại hạn chế về số lượng hoặc có tình trạng ảo về số lượng người đăng ký hiến máu. Nhiều cơ sở tiếp nhận máu chưa quản lý được danh sách người hiến máu tình nguyện nên không nắm được số người hiến máu nhắc lại.

Hiện công tác tuyên truyền hiến máu nhân đạo vẫn còn nhiều hạn chế về nội dung và hình thức tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đã được đổi mới nhưng vẫn chưa có sức thuyết phục để lôi kéo người tham gia.

Một số cơ sở tổ chức hiến máu đã chi thêm tiền bồi dưỡng mới vận động được người tham gia hiến máu, một số hiện tượng chi trả chế độ bồi dưỡng cho người hiến máu tình nguyện bằng tiền nhưng không đảm bảo như quy định tại Thông tư 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính và Thông tư 21/2009/TT-BYT ngày 20/11/2009 của Bộ Y tế.

Do vậy, kết quả vận động và tiếp nhận máu trong sáu tháng đầu năm nay của toàn quốc mới đạt hơn 50% so với kế hoạch năm nay, vẫn còn 14 tỉnh, thành phố đạt dưới 40% chỉ tiêu kế hoạch được giao; trong đó có 5 tỉnh, thành đạt tỷ lệ thấp từ 8-25%.

Để việc triển khai đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện đề nghị Bộ Tài chính xem xét, nâng mức hỗ trợ cho người hiến máu tình nguyện, gồm "chi phí đi lại," "ăn uống nhẹ tại chỗ" và "quà tặng bằng hiện vật;" đồng thời nâng mức hỗ trợ cho cơ sở tổ chức hiến máu, vì giá cả hiện nay tăng cao, định mức chi như quy định tại Thông tư 182/2009/TT-BTC rất khó cho các địa phương triển khai hiệu quả công tác hiến máu./.

N. Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục