Đây là cảnh báo được đưa ra trong một nghiên cứu khoa học do Viện Khoa họcquốc gia Mỹ công bố ngày 28/3.
Nghiên cứu trên cho biết với tốc độ đô thị hóa hiện nay, trong vòng 40 nămtới, sẽ có khoảng 993 triệu cư dân thành phố phải sống tằn tiện với lượng nướcsinh hoạt chưa đến 100 lít nước/người/ngày, trong khi một người trung bình sửdụng khoảng gần 400 lít nước/ngày.
Hiện thế giới có khoảng 150 triệu người đang sử dụng dưới 100 lítnước/người/ngày. Các tác động của biến đổi khí hậu cũng đẩy hơn 100 triệu ngườivào cảnh thiếu nước sạch phục vụ các sinh hoạt thiết yếu, như nấu ăn, tắm giặt.
Nghiên cứu cho biết thêm khủng hoảng nguồn nước không những đe dọa cácđiều kiện vệ sinh tối thiểu của người dân các thành phố đang phát triển nhanhnhất thế giới, mà còn gây hại tới môi trường tự nhiên do việc bơm nước tràn lantừ các ao hồ, sông ngòi...
Các chuyên gia dự báo tình trạng thiếu nước sạch sẽ xảy ra nghiêm trọngnhất tại Nam Á, đặc biệt là sáu thành phố lớn của Ấn Độ, trong đó có thủ đô NewDelhi. Từ nay đến năm 2050, khoảng 119 triệu người ở các thành phố thuộc khu vựcchâu thổ sông Hằng sẽ thiếu nước sinh hoạt. Châu Á, Tây Phi cũng đối mặt vớinguy cơ thiếu nước ngọt trầm trọng ở các thành phố lớn.
Ông Rob McDonald thuộc tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên và là người đứng đầucông trình nghiên cứu trên, nhận định để ứng phó với cuộc khủng hoảng nguồnnước, cần có sự đầu tư bền vững vào cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề sử dụngnguồn nước, đặc biệt trong nông nghiệp, lĩnh vực tiêu thụ nhiều nước sạch nhất,cũng như tình trạng thất thoát nước.
Ông McDonald kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ các nước nghèo nhằm đảmbảo mọi người dân đều được hưởng quyền cơ bản nhất, đó là được tiếp cận nướcsạch./.