Honduras siết chặt an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn khiến 41 người chết

Trong ngày đầu triển khai chiến dịch, quân đội đã tiếp quản nhà tù Tamara và La Tolva, hai cơ sở giam giữ được xem là đặc biệt nguy hiểm và luôn trong tình trạng quá tải.
Honduras siết chặt an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn khiến 41 người chết ảnh 1Binh sỹ Honduras được triển khai trong chiến dịch chống tội phạm tại Tegucigalpa, Honduras. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/6, quân đội Honduras bắt đầu tiếp quản toàn bộ hệ thống nhà tù tại nước này, sau vụ bạo loạn trong một cơ sở giam giữ hồi tuần trước khiến 41 người thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ, Tổng thống Honduras Xiomara Castro cuối tuần qua đã tuyên bố quân đội sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát hệ thống nhà tù nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng.

Trước đó, Honduras thực hiện chính sách phi quân sự hóa việc quản lý các trại giam.

[Honduras ban bố lệnh giới nghiêm do bạo lực băng đảng gia tăng]

Trong ngày đầu triển khai chiến dịch, quân đội đã tiếp quản nhà tù Tamara và La Tolva, hai cơ sở giam giữ được xem là đặc biệt nguy hiểm và luôn trong tình trạng quá tải.

Hiện nhà tù Tamara đang giam giữ 4.200 phạm nhân trong khi công suất thiết kế chỉ là 2.500 tù nhân.

Cũng tại nhà tù Tamara, quân đội đã thu giữ nhiều súng ngắn, súng máy, đạn và lựu đạn. Cơ sở giam giữ này được cho là do băng đảng Barrio 18 khét tiếng kiểm soát.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp quản cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Honduras Jose Manuel Zelaya nêu rõ nhiệm vụ của quân đội nước này là triệt phá các tổ chức tội phạm hoạt động bên trong nhà tù, cũng như tìm ra các đối tượng “giật dây” từ bên ngoài.

Hiện có khoảng 20.000 phạm nhân trong hệ thống 26 nhà tù tại quốc gia 10,2 triệu dân này.

Theo báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc, số phạm nhân trong các nhà tù tại Honduras hiện đã vượt quá 34,2% so với công suất thiết kế.

Trước đó, ngày 20/6, ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn xảy ra giữa những băng nhóm đối địch tại một nhà tù dành cho phạm nhân nữ cách thủ đô Tegucigalpa của nước này 25 km về phía Bắc.

Honduras từng ghi nhận nhiều vụ bạo loạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà tù.

Năm 2019, bạo loạn nhà tù đã cướp đi sinh mạng của 18 người.

Bạo lực băng nhóm là một trong những vấn đề nổi cộm tại Honduras.

Cùng với các nước láng giềng El Salvador và Guatemala, Honduras tạo thành cái gọi là "tam giác chết" ở Trung Mỹ, nơi các băng nhóm giết người (maras) kiểm soát buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.

Hoạt động của các băng nhóm này là nguyên nhân chính khiến số vụ giết người tại Honduras người tăng vọt, với tỷ lệ 40 vụ giết người trên 100.000 dân vào năm ngoái, cao gấp 4 lần so với mức trung bình của thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục