Hong Kong kêu gọi chấm dứt phong trào "Chiếm trung tâm"

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) kêu gọi những người biểu chấm dứt ngay phong trào "Chiếm trung tâm."
Hong Kong kêu gọi chấm dứt phong trào "Chiếm trung tâm" ảnh 1Người dân Hong Kong biểu tình ôn hòa trước trụ sở chính quyền hôm 27/9. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa Xã, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/10 ra một thông cáo kêu gọi những người biểu tình giải tán một cách hòa bình sớm nhất có thể, đồng thời hối thúc những người tham gia và tổ chức phát động phong trào "Chiếm trung tâm" (chiếm lĩnh khu vực được coi là "Phố Wall" của Hong Kong) ngay lập tức chấm dứt mọi hành động chiếm đóng.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn chính quyền Đặc khu cho biết người biểu tình đã 5 ngày liên tục chiếm các quận ở đảo Hong Kong và khu Kowloon (Cửu Long), gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân, kinh tế Hong Kong và thậm chí cả hoạt động của chính quyền.

Tuyên bố được đưa ra sau các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ dân chủ với cảnh sát ở bên ngoài trụ sở cảnh sát và các cơ quan chính quyền ở Hong Kong.

Những người tham gia phong trào "Chiếm trung tâm" công khai tuyên bố họ sẽ tăng cường hành động bao vây các tòa nhà chính quyền, trụ sở cảnh sát và Văn phòng Trưởng Đặc khu.

Chính quyền Hong Kong cho biết các hoạt động của cơ quan chính quyền đã bị ảnh hưởng bởi phong trào chiếm đóng của người biểu tình. Khoảng 3.000 viên chức chính quyền sẽ cố gắng hết sức để trở lại công sở làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục