Hong Kong tung ra khoản trợ cấp lớn để khuyến khích người dân sinh con

Hong Kong trợ cấp 2.500 USD để khuyến khích người dân sinh nhiều con

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết chính quyền sẽ trợ cấp 20.000 đôla Hong Kong (khoảng 2.500 USD) cho cha mẹ của mỗi em bé sinh ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2026.
Hong Kong trợ cấp 2.500 USD để khuyến khích người dân sinh nhiều con ảnh 1Để khắc phục tỷ lệ sinh đẻ đang sụt giảm mạnh, mới đây Hong Kong đã đề xuất chi trả cho các cặp đôi 2.500 USD nếu họ sinh con. (Nguồn: CNN)

Để khắc phục tỷ lệ sinh đẻ đang sụt giảm mạnh, mới đây chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã đề xuất chi trả cho các cặp đôi 2.500 USD nếu họ sinh con. 

Trong bài phát biểu về chính sách hàng năm, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu thông báo chính quyền sẽ trợ cấp 20.000 đôla Hong Kong (khoảng 2.500 USD) cho cha mẹ của mỗi em bé sinh ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2026.

Ông nói thêm rằng tỷ lệ sinh ở Hong Kong hiện đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 0,9 con/mỗi phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để đảm bảo dân số ổn định.

“Sinh con là một quyết định quan trọng trong đời và cần phải cân nhắc nhiều điều,” ông Lý nói khi công bố một loạt biện pháp hỗ trợ tài chính cho những người muốn sinh con, gồm cắt giảm thuế trước bạ khi mua nhà, từ 15% xuống 7,5%.

Khoản ưu đãi mới được bổ sung vào nhiều ưu đãi hiện có dành cho những người mới làm cha mẹ, gồm việc khấu trừ thuế hàng năm tính trên mỗi đứa con, bên cạnh một khoản khấu trừ khác dành riêng cho trẻ sơ sinh.

Mặc dù số tiền 20.000 đô la nghe có vẻ nhiều, nhưng theo hãng tin CNN, nó thấp hơn các khoản ưu đãi tương tự ở những quốc gia châu Á khác đang đau đầu giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp. 

Ví dụ như Singapore (nơi có tỷ lệ sinh là 1,05 con/phụ nữ) đang cung cấp khoản hỗ trợ lên tới 8.036 USD cho các cặp vợ chồng sinh đứa con đầu lòng và con thứ hai, hơn 9.000 USD cho con thứ ba. Cặp vợ chồng được nghỉ thai sản hưởng lương tới 4 tuần, riêng bà mẹ được nghỉ tối đa 14 tuần. Họ cũng được hưởng các chế độ nghỉ chăm con không lương và giảm thuế cho bà mẹ đang nuôi con. 

Ở Hàn Quốc (tỷ lệ sinh 0,78 con/phụ nữ), cha mẹ sẽ nhận trợ cấp 518 USD mỗi tháng cho tới khi con họ được 1 tuổi. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 740 USD vào năm sau.

Ở Nhật Bản (nơi có tỷ lệ sinh 1,3 con/phụ nữ), cha mẹ sẽ được nhận trợ cấp 107 USD mỗi tháng cho tới khi con họ được 2 tuổi. Cha mẹ cũng được trợ cấp 66,7 USD mỗi tháng cho mỗi đứa con trong giai đoạn từ 3 tuổi tới khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở.

1 tháng tiền nhà, 3 tháng tiền trông trẻ

Chia sẻ với CNN, hầu hết các bậc cha mẹ đều cảm thấy các biện pháp mới ở Hong Kong không đủ để khuyến khích họ sinh thêm con. Họ chỉ ra thực tế rằng chi phí sinh hoạt ở Hong Kong rất đắt đỏ.

[Hàn Quốc nâng mức trợ cấp phúc lợi để khuyến khích người dân sinh con]

Ken Lau, người đã có một con và đang định sinh thêm đứa thứ hai, cho biết khoản trợ cấp mới thậm chí còn không đủ để anh trả tiền thuê nhà trong một tháng.

Theo Midland Realty, một công ty bất động sản ở Hong Kong, giá thuê trung bình hàng tháng cho một căn hộ rộng 46m2 ở đây rơi vào khoảng 2.253 USD.

Với giá nhà thuộc hàng đắt nhất thế giới, lãi suất cao và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đối với các sản phẩm như sữa bột và tã lót cho trẻ sơ sinh, nhiều cặp vợ chồng cảm thấy sinh con là gánh nặng vượt quá sức chịu đựng của họ.

"Với những người biết tính toán, họ đều thấy chính sách mới không hiệu quả," Lau nói.

Kim Yeung, một bà nội trợ ở Hong Kong, chia sẻ rằng chị đã quyết định không sinh con thứ hai. Chị nói rằng tiền trợ cấp mới chỉ đủ trả phí trông trẻ trong 3 tháng (trung bình là 766 USD/tháng). Thậm chí ở những nhà trẻ chất lượng và có tiếng, con số này sẽ cao gấp đôi.

Hong Kong trợ cấp 2.500 USD để khuyến khích người dân sinh nhiều con ảnh 2Chăm sóc em bé sơ sinh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiện chính quyền Hong Kong cung cấp các khoản trợ cấp giáo dục cho trẻ em từ bậc mẫu giáo đến trung học phổ thông. Nhưng các bé đang phải gửi nhà trẻ (3 tuổi trở xuống) không được nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào.

Ở Hong Kong và các thành phố khác của Trung Quốc, người ta thường thuê giúp việc riêng trong tháng đầu tiên kể từ khi đứa trẻ ra đời để nấu ăn và làm việc nhà, khi người mẹ đang hồi phục sau sinh.Yeung nói rằng riêng việc thuê người giúp việc này đã tốn toàn bộ số tiền trợ cấp mà chính quyền Hong Kong mới đề ra.

Giáo sư Paul Yip Siu-fai, người nghiên cứu sức khỏe dân số tại Đại học Hong Kong, cho biết việc hỗ trợ tiền mặt một lần sẽ không giải quyết được mối lo ngại tài chính lâu dài của các phụ huynh.

Ông nói: “Có ba yếu tố lớn phải cân nhắc khi sinh con, đó là ‘sinh', 'dưỡng', 'dục'". Ông cho biết thêm rằng Hong Kong cần phải làm nhiều hơn để giúp đỡ các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc trẻ.

“Việc sinh con không chỉ nên là vấn đề của cha mẹ. Đó phải là trách nhiệm cần được xã hội sẻ chia,” ông cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục