Hàn Quốc nâng mức trợ cấp phúc lợi để khuyến khích người dân sinh con

Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc đang xem xét thông qua chính sách quốc gia về bảo hiểm an toàn thai sản nhằm giảm thiểu rủi ro cho thai nhi và sản phụ từ khi thụ thai cho đến một năm sau khi sinh con.
Hàn Quốc nâng mức trợ cấp phúc lợi để khuyến khích người dân sinh con ảnh 1Cha mẹ đưa trẻ nhỏ đi dạo trong công viên ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong nỗ lực tăng phúc lợi nhằm khuyến khích tăng tỷ lệ sinh con, Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy triển khai chế độ quốc gia về “bảo hiểm thai nhi và bà mẹ,” theo đó chính phủ nước này sẽ hỗ trợ phí bảo hiểm liên quan đến giai đoạn mang thai và theo dõi sức khỏe cho trẻ sơ sinh đến 12 tháng tuổi.

Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc đang chủ trương xem xét thông qua chính sách quốc gia về bảo hiểm an toàn thai sản nhằm giảm thiểu rủi ro cho thai nhi và sản phụ từ khi thụ thai cho đến một năm sau khi sinh con.

Loại bảo hiểm này sẽ được phát triển như một sản phẩm đảm bảo các chi phí y tế như chẩn đoán, điều trị, nằm viện và phẫu thuật từ khi thai nhi trong bụng mẹ đến 12 tháng sau khi sinh và sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả phụ nữ mang thai.

Hiện nay, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở Hàn Quốc thường đăng ký mua bảo hiểm riêng từ các công ty bảo hiểm để đảm bảo cho thai nhi và trẻ sơ sinh.

Chi phí mua bảo hiểm bình quân hằng tháng khoảng 100.000 won (khoảng 78 USD). Nếu được thông qua, chế độ bảo hiểm mới sẽ là bảo hiểm quốc gia.

Theo một quan chức lãnh đạo trong ngành tài chính của nước này, 27 công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đã ủng hộ việc phát triển loại bảo hiểm trên.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ thành lập lực lượng đặc trách để xúc tiến triển khai kế hoạch này. Nếu muốn được quảng bá rộng rãi, bảo hiểm mới cần có sự hợp tác quảng bá giữa chính phủ và các công ty bảo hiểm. 

Để hỗ trợ các cặp vợ chồng trẻ sinh con, từ ngày 1/9 tới, chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) sẽ triển khai dự án hỗ trợ chi phí trông trẻ cho ông bà hoặc họ hàng hỗ trợ việc trông trẻ giúp con cháu.

[Vì sao người trẻ tại một số quốc gia châu Á ngày càng sinh ít con?]

Với dự án này, nếu như gia đình có ông bà, hoặc cô dì chú bác hỗ trợ trông trẻ trên 40 giờ/tháng sẽ được chính quyền thành phố hỗ trợ 300.000 won (228 USD)/tháng cho mỗi trẻ.

Trong trường hợp ông bà, họ hàng khó hỗ trợ hoặc gia đình muốn thuê dịch vụ trông trẻ bên ngoài, chính quyền thành phố cũng sẽ hỗ trợ 300.000 won/tháng để sử dụng dịch vụ của 3 cơ sở tư nhân mà thành phố chỉ định.

Đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình mà cả vợ và chồng cùng đi làm, có một con nhỏ trên 24 tháng và dưới 36 tháng (tính tới tháng 10/2023) với tổng thu nhập dưới 6,65 triệu won (5.060 USD) một tháng.

Dự án trên được chính quyền thành phố Seoul triển khai nhằm hỗ trợ một cách thiết thực cho các gia đình gặp khó khăn trong vấn đề chăm sóc con nhỏ, như gia đình có hai vợ chồng cùng đi làm, gia đình bố, mẹ đơn thân, phải nhờ người thân hoặc nhờ người trông trẻ tư nhân chăm sóc con nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục