Hợp tác giữa hai cơ quan kế hoạch VN-Campuchia

Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 9-12/2.
Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 9-12/2, theo lời mời của Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia Chay Than.

Ngày 10/2, đoàn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Chay Than và ký Biên bản ghi nhớ và hợp tác giữa hai bộ năm 2012. Hai Bộ trưởng đã thông báo về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước, đồng thời trao đổi quan điểm nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai ngành kế hoạch của hai nước.

Hai bên nhất trí hàng năm trao đổi các đoàn cấp cao của hai bộ để tăng cường quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa hai ngành theo hình thức luân phiên; nhất trí tiếp tục trao đổi các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về công tác kế hoạch và thống kê cho cán bộ của hai bộ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch Campuchia đã thỏa thuận trao đổi các ấn phẩm, thông tin, tư liệu nghiệp vụ, các văn bản ban hành về nghiệp vụ kế hoạch, thống kê từ trung ương đến địa phương và củng cố trang thông tin điện tử về Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ giúp nâng cao năng lực cán bộ và thiết bị kỹ thuật cho Bộ Kế hoạch Campuchia để quản lý Trang thông tin điện tử về Tam giác phát triển ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam phiên bản tiếng Khmer và giúp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ của Bộ Kế hoạch Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục