Hợp tác Mekong từ 2011-2012 có nhiều thuận lợi

Ngày 27/4, Văn phòng Ủy ban sông Mekong Việt Nam cho biết trong giai đoạn 2011-2012 hợp tác Mekong có nhiều yếu tố thuận lợi.
Ngày 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể năm 2012.

Tại Hội nghị, Văn phòng Ủy ban sông Mekong Việt Nam cho biết trong giai đoạn 2011-2012 hợp tác Mekong có nhiều yếu tố thuận lợi.

Theo Ủy ban sông Mekong Việt Nam, đây là thời gian đầu tiên thực hiện Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất Ủy hội sông Mekong quốc tế tổ chức ngày 5/4/2010 tại Hua Hin, Thái Lan, đây cũng là thời điểm Ủy hội sông Mekong quốc tế bắt đầu triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015.

Với việc liên tiếp đảm nhận vai trò dẫn dắt quan trọng của Ủy hội sông Mekong quốc tế, Việt Nam có cơ hội đưa ra các sáng kiến, tăng cường đóng góp trong các vấn đề “nóng” của hợp tác Mekong.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, quan hệ đối ngoại trong lưu vực không ngừng được tăng cường và mở rộng, nhất là trong các sáng kiến hợp tác khu vực ASEAN, GMS, Mekong-Nhật Bản, Mekong-Mỹ...

Trong khi đó, cộng đồng tài trợ, các tổ chức hợp tác và tài trợ lớn trên thế giới như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tiếp tục quan tâm lồng ghép và hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ phát triển, quản lý tổng hợp tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua hợp tác Mekong.

Tuy nhiên, bên cạnh một số thuận lợi, tình hình hợp tác Mekong đối mặt với những thách thức lớn, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng việc sử dụng nước trong lưu vực, việc xây dựng các nhà máy thủy điện trên sông. Việc triển khai thủ tục thông báo, tham vấn trước và thỏa thuận gặp nhiều khó khăn.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong bối cảnh này, Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2013 là hoàn thành vai trò Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mekong quốc tế khóa 2011-2012 (đến tháng 6/2012); chuẩn bị tốt và tham dự diễn đàn Mekong Ria (tháng 5/2012) và Phiên họp Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 19 dự kiến tổ chức cuối năm 2012 tại lào; tăng cường hợp tác với các quốc gia thượng lưu, đặc biệt trong triển khai nghiên cứu của Ủy hội về các tác động của dự án thủy điện dòng chính Mekong; tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược và đối tác đối thoại.

Ngoài ra, Ủy ban sông Mekong Việt Nam sẽ thực hiện tốt việc tăng cường trao đổi thông tin, số liệu và kết quả của các chương trình hợp tác của Ủy hội với các chiến lược/kế hoạch quốc gia; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thành viên lồng ghép của Ủy hội và phối hợp với Ủy hội trong các hoạt động liên quan đến hợp tác Mekong.../.

Liên Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục