Ngày 27/2, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác tài chính giữa BộTài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Lễ ký kếtlà dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng hoạt động tài chính giữa hai nước, giúptăng cường năng lực quản lý tài chính Nhà nước cho cán bộ Bộ Tài chính Việt Nam;đồng thời thúc đẩy khả năng hợp tác và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác tàichính giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Bộ Ngân khố Liên hiệp Vươngquốc Anh và Bắc Ireland.
Bộ trưởng Tài chính khẳng định rằng Bộ cam kết sẽ có kế hoạch hành động cụthể trong thời gian sớm nhất để triển khai thực hiện nội dung của biên bản kýkết này.
Tại lễ ký, ông Atony Stokes, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam bày tỏ hy vọngrằng trong thời gian tới ngoài lĩnh vực tài chính, hai nước sẽ mở rộng hợp táctrong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vương quốc Anh luôn mong muốn cùng Bộ Tài chínhViệt Nam tạo ra những chính sách thân thiết, hiệu quả để thu hút đầu tư, đặcbiệt các hoạt động thương mại.
Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoạigiao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, gồm 5 lĩnh vực về công tác quản lýnợ công; vấn đề hợp tác công tư trong lĩnh vực đầu tư công; chính sách tài chínhvà thị trường tài chính (bao gồm thị trường chứng khoán, bảo hiểm và tráiphiếu); ổn định kinh tế vĩ mô; và hệ số tín nhiệm quốc gia.
Bên cạnh đó, biên bản cũng nêu rõ hai bên sẽ cùng trao đổi đoàn, tổ chức hộithảo chuyên đề, các khóa đào tạo ngắn hạn, trao đổi thông tin, xây dựng báo cáokinh tế vĩ mô… từ đó nâng cao chất lượng của các chính sách công và năng lực cánbộ trong lĩnh vực quản lý tài chính công tại Bộ Tài chính. Để triển khai hiệuquả Biên bản ghi nhớ này, hai bên thống nhất sẽ xây dựng kế hoạch hành độngthường niên và phê duyệt hàng năm. Bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ ngày ký và vàcó hiệu lực trong vòng 3 năm.
Trong thời gian qua, Việt Nam và Anh đã có nhiều hợp tác trong lĩnh vực tàichính. Bộ Tài chính đã nhận được sự hỗ trợ của Bộ Phát triển Quốc tế (DFID) -Chính phủ Anh trong việc triển khai các nội dung cải cách quản lý tài chính côngthông qua việc đóng góp các khoản viện trợ không hoàn lại để triển khai 2 dự án.
Dự án thứ 1 là cải cách quản lý tài chính công, có tổng vốn là 71,46 triệu USD;trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) là 54,35 triệu USD, vốn viện trợ khônghoàn lại của Vương quốc Anh là 9,99 triệu USD và vốn đối ứng là 7,14 triệu USD.Thứ 2 là dự án Quỹ tín thác đa biên các nhà tài trợ cho hiện đại hóa quản lý tàichính công (MDTF)./.
Thùy Dương (TTXVN)