Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia

Hai bên đã tiến hành rà soát, kiểm điểm kết quả hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia kể từ Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 7.
Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 8, ngày 27/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra cuộc họp Nhóm quan chức cao cấp (SOM) Việt Nam và Campuchia.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn SOM Việt Nam và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Prum Sokha, Trưởng đoàn SOM Campuchia chủ trì hội nghị.

Tham dự cuộc họp còn có Đại sứ và các Tổng lãnh sự Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam và Tổng lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo và đại diện các bộ, ngành, địa phương liên quan của hai nước.

Tại cuộc họp, hai bên đã tiến hành rà soát, kiểm điểm kết quả hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia kể từ Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 7 (diễn ra vào tháng 3/2012) đến nay.

Các đại biểu cũng bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đưa ra phương hướng thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa các địa phương biên giới hai nước nói riêng, giữa hai nước nói chung.

Tại hội nghị, hai bên đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho Phiên họp toàn thể của Hội nghị hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 8, sẽ diễn ra ngày 28/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị này sẽ do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng đồng chủ trì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.