Phó Thủ tướng Xomxavat nêu rõ chuyến thăm Lào lần nàycủa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, chứng tỏ quan hệđặc biệt giữa hai nước.
Trong những năm chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược để giải phóng đất nước, quânvà dân hai nước Việt-Lào đã kề vai sát cánh, cùng chiến đấu, đồng cam cộng khổtrên tinh thần “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa,” vượt qua mọi khó khăn để đitừ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975 tạiViệt Nam và Chiến thắng ngày 2/12/1975 tại Lào.
Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng đất nước trong hòa bình và tiến lên chủnghĩa xã hội, quan hệ hai nước chuyển từ quan hệ đoàn kết trong chiến đấu chốngkẻ thù chung sang quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam, ông Xomxavat cho rằng hợptác giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựuto lớn trên mọi lĩnh vực, trước hết được thể hiện qua sự hợp tác chính trị. Sựhợp tác chính trị là cơ sở vững chắc cho sự hợp tác trong các lĩnh vực khác.
Quan hệ chính trị giữa hai nước đã và đang phát triển trên một nền tảng sâurộng, ngày càng vững chắc.
Đến nay, các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chínhphủ và địa phương hai nước được tiến hành thường xuyên; giao lưu giữa các tổchức, các tầng lớp nhân dân ngày càng nhộn nhịp với các hình thức phong phú. Đâychính là nhân tố cơ bản bảo đảm cho sự hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực khác.
Hợp tác kinh tế giữa hai nước là minh chứng cho điều này. Kim ngạch trao đổithương mại giữa hai nước trong năm qua đạt khoảng 500 triệu USD bất chấp ảnhhưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Hiện hai bên đang nỗ lực nhằm tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước, phấnđấu nâng lên mức 2 tỷ USD vào năm 2015.
Về hợp tác đầu tư, Việt Nam hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Làovới 207 dự án, có tổng số vốn trên 2,1 tỷ USD. Trong đó, đầu tư vào lĩnh vựcdịch vụ là nổi bật nhất với dự án sân golf và bất động sản ở thủ đô Vientianecủa Công ty Golf Long Thành với số vốn đăng ký là 1 tỷ USD. Tiếp đó là các lĩnhvực khai khoáng, thủy điện, trồng cây công nghiệp...
"Đặc biệt, tuần trước, chúng tôi vui mừng chứng kiến việc hai nước ký thỏa thuậnthành lập Công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt-Lào để quản lý và làm dịch vụ tạicảng Vũng Áng mà Chính phủ Việt Nam đã nhất trí cho phép Lào sử dụng. Đây là sựgiúp đỡ hết sức quý báu mà Việt Nam dành cho Lào bởi Lào là một quốc gia lụcđịa, không tiếp giáp với biển," ông Xomxavat nói.
Hai nước hiện đang thảo luận để thực hiện liên doanhgiữa hai hãng hàng không quốc gia Lào và Việt Nam. Đường sá, viễn thông và đườngkhông giữa hai nước cũng ngày càng được phát triển thuận tiện hơn.
Các lĩnh vực hợp tác giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học, kỹ thuật cũng đạtnhiều tiến bộ. Chính phủ Lào đánh giá cao việc Việt Nam giúp Lào đào tạo nguồnnhân lực, mỗi năm có không dưới 650 sinh viên Lào được đào tạo dài hạn tại ViệtNam. Ngoài việc đào tạo dài hạn, Việt Nam còn giúp đào tạo, tập huấn theo chủđề.
Có thể nói, Việt Nam đã giúp Lào rất nhiều và mọi lĩnh vực hợp tác giữa hai nướcđều đang phát triển tốt đẹp, đem lại lợi ích cho cả hai bên.
Ông Xomxavat nhấn mạnh, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn rất quan tâmgiúp đỡ nhân dân Lào. Ngay trong năm 2009, bất chấp ảnh hưởng từ khủnghoảng kinh tế toàn cầu, sự giúp đỡ của Việt Nam dành cho Lào vẫn không giảm sút.
Trong sự kiện SEA Games 25 vừa qua, Việt Nam cũng đã giúp Lào trong khâu tập huấn chovận động viên, các nhà chức trách, trọng tài đến cán bộ báo chí./.