Hợp tác với AIT đào tạo về quản trị kinh doanh

Trường Đại học quốc gia và Viện Công nghệ Châu Á sẽ khởi động 1 chương trình chung đào tạo cử nhân và thạc sỹ quản trị kinh doanh.
Trường Đại học Kinh tế Đại học quốc gia Hà Nội (Việt Nam) và Viện Công nghệ Châu Á (AIT) ở Thái Lan vừa ký biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác về đào tạo, theo đó sẽ khởi động một chương trình chung đào tạo cử nhân và thạc sỹ về quản trị kinh doanh.

Đây là chương trình đầu tiên được triển khai thực hiện tại Khoa Quản lý thuộc AIT và sẽ mở đường cho cơ sở này tiếp nhận đợt sinh viên đầu tiên đang học tại trường Đại học Kinh tế của Việt Nam sang học tập ở AIT vào tháng Tám tới.

Phát biểu tại lễ ký kết vừa diễn ra hôm cuối tuần, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Phùng Xuân Nhạ nói rằng thỏa thuận phù hợp với tầm nhìn về hợp tác đã được đề ra cho khu vực châu Á, nhất là giữa các nước ASEAN. Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ bằng các chương trình cụ thể và tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác đào tạo vì sự phát triển.

Chủ tịch AIT Said Irandoust khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng nhất của AIT và AIT sẽ tìm hiểu khả năng phát triển dự án tiên phong về việc mở một khu (giảng đường) ký túc xá hoàn chỉnh tại Việt Nam. Việt Nam sẽ là nước đầu tiên AIT dự định sẽ chọn để mở rộng cơ sở đào tạo.

Trong khi đó, Trưởng khoa quản lý Barbara Igel cho biết sẽ có 35 học sinh xuất nhất của trường Đại học Kinh tế Đại học quốc gia Hà Nội sẽ đến AIT học tập vào tháng Tám tới.

Tiếp đó sẽ có các đợt tiếp nhận sinh viên tới dự các khóa đào tạo cử nhân và thạc sỹ về quản trị kinh doanh. Tiến sỹ Igen cũng mời một số khoa liên quan của trường Đại học Kinh tế đến cùng tham gia giảng dạy tại cơ sở của AIT, cách Bangkok khoảng 50km./.

T.N. Tiến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục