HTC và Apple đạt thỏa thuận, chấm dứt tranh cãi

HTC và Apple đạt được một thỏa thuận cấp bằng sáng chế thời hạn 10 năm, đặt dấu chấm hết cho tất cả tranh cãi giữa hai công ty này.
Hãng sản xuất smartphone hàng đầu của Đài Loan HTC hôm 11/11 thông báo đã đạt được một thỏa thuận toàn cầu với người khổng lồ công nghệ Apple, đặt dấu chấm hết cho tất cả những tranh cãi giữa hai công ty này.

Trong một tuyên bố, HTC cho biết văn kiện trên bao gồm cả một thỏa thuận cấp bằng sáng chế thời hạn 10 năm. Tuy nhiên, hãng này không cung cấp thông tin chi tiết.

Giám đốc điều hành HTC Peter Chou nói: "HTC hài lòng sau khi giải quyết tranh chấp với Apple, vì nay HTC có thể tập trung vào hoạt động sáng tạo thay vì những kiện cáo."

Về phần mình, người đồng cấp Apple Tim Cook khẳng định: "Chúng tôi vui mừng đã đạt được một thỏa thuận với HTC. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung tối đa vào công tác đổi mới sản phẩm của mình."

Trước đó, HTC và Apple đã vướng vào hơn 20 vụ tranh cãi trên toàn cầu, trong đó có một số vụ đang chờ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết.

Không giống với những tranh cãi giữa Apple và Samsung xoáy vào những cáo buộc vi phạm bản quyền về hình dạng bên ngoài của điện thoại iPhone, các vụ kiện với HTC lại liên quan nhiều hơn đến các cáo buộc vi phạm công nghệ.

HTC và Apple đã nhiều lần giáng trả nhau bằng những vụ kiện về bằng sáng chế. Apple cáo buộc HTC và các nhà sản xuất smartphone khác sử dụng hệ điều hành di động Android của Google vi phạm các bằng sáng chế do Apple nắm giữ.

Còn HTC, trong động thái mới nhất hồi tháng Bảy vừa qua, đã kiện Apple lên một tòa án quận ở Florida, Mỹ, cho rằng các sản phẩm MacBook Air, MacBook Pro và iPhone đã vi phạm hai bằng sáng chế mà họ mua lại từ HP hồi năm ngoái liên quan đến mạng máy tính./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục