Huế: Quyết liệt truy quét việc khai thác vàng trái phép

Huyện Nam Đông tiến hành truy quét, đẩy đuổi và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác khoáng sản vàng trái phép ra khỏi địa bàn.
Ngày 8/5, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Hoàng Ngọc Khanh cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có Công văn số 2027/UBND-NĐ yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm vi phạm về hoạt động khoáng sản vàng trên địa bàn các xã Thượng Long và xã Hương Sơn, thuộc huyện miền núi Nam Đông.

Theo đó, huyện chủ trì tổ chức lực lượng tiến hành truy quét, đẩy đuổi và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác khoáng sản vàng trái phép ra khỏi địa bàn; trường hợp cần thiết thì củng cố hồ sơ để chuyển cho cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố theo quy định đối với những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm hoặc chống đối người thi hành công vụ.

Đối với trường hợp các hộ cho thuê lại đất hoặc tổ chức không quản lý tốt đất rừng để các đối tượng, tổ chức lợi dụng khai thác vàng trái phép thì kiểm tra rà soát, có giải pháp chấn chỉnh, xử lý để đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu Công an, Bộ Chỉ huy Biên phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên-Huế tích cực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông để thực hiện nội dung công việc nêu trên.

Sau một thời gian tạm lắng, những ngày đầu tháng 5, tình hình khai thác vàng trái phép ở huyện miền núi Nam Đông lại diễn biến phức tạp với mức độ táo tợn hơn, gây mất trật tự trị an và bức xúc cho người dân trong vùng.

Tại vị trí khai thác vàng đã được xã Thượng Long và huyện Nam Đông cho san lấp cách đây gần 1 năm, nhiều đối tượng lạ mặt đang ngang nhiên dùng phương tiện khai thác vàng trái phép hoạt động trở lại.

Theo nhiều người dân trong vùng thì địa điểm khai thác vàng bùng phát trở lại nằm trong lô đất đất trồng cao su của gia đình ông Hồ Văn Lân ở thôn 1, xã Thượng Long. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, bọn chúng đã đến thỏa thuận tiền thuê đất với ông Lân rồi lén lút khai thác.

Thay vì khai thác ồ ạt như trước đây, bọn chúng chia nhỏ thành nhiều nhóm, chủ yếu khai thác vào ban đêm để trốn tránh sự phát hiện của chính quyền địa phương.../.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục