Hưng Yên: Thấy xác 2 nạn nhân của vụ chìm tàu trên sông Hồng

Sau khi trục vớt được tàu HY-0278, các lực lượng chức năng tìm thấy xác hai vợ chồng anh Nguyễn Thế Hợi (sinh năm 1969) và chị Đặng Thị Tuân (sinh năm 1970) trong khoang lái phần buồng máy của tàu.
Hưng Yên: Thấy xác 2 nạn nhân của vụ chìm tàu trên sông Hồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vũ Hào/TTXVN)

Sáng 22/12, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết các lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc tàu chìm trên sông Hồng và xác hai nạn nhân trong vụ va chạm xảy ra đêm 19/12.

Theo cơ quan điều tra, sau khi trục vớt được tàu HY-0278, các lực lượng chức năng tìm thấy xác hai vợ chồng anh Nguyễn Thế Hợi (sinh năm 1969) và chị Đặng Thị Tuân (sinh năm 1970) trong khoang lái phần buồng máy của tàu.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm, giải phẫu tử thi và trao trả thi thể hai nạn nhân cho gia đình. Hiện gia đình đã đưa hai vợ chồng anh Hợi và chị Tuân về quê ở huyện Yên Thế, Bắc Giang mai táng.

Trong hai ngày qua, đoạn đường sông số 4, Cục Đường sông Việt Nam và lực lượng chức năng ở Hưng Yên đã huy động lực lượng và các phương tiện, thuyền câu để rà soát, tìm kiếm nạn nhân cùng một sà lan cẩu chuyên dụng để trục vớt tàu HY-0278.

Hơn 60 người thuộc các lực lượng công an, bộ đội cũng đã tích cực tham gia để tìm kiếm nạn nhân.

Đêm 19/12, tàu chở cát đen mang biển kiểm soát HY-0278 của vợ chồng anh Nguyễn Thế Hợi và chị Đặng Thị Tuân (đều trú tại thôn Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu) đang đi theo hướng Hưng Yên-Hà Nội thì bất ngờ bị tàu lớn biển kiểm soát NB-6424 đi ngược chiều chở cát vàng, do Trần Văn Linh (sinh năm 1998, ở xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình) điều khiển đâm phải. Hậu quả là tàu HY-0278 bị chìm, hai vợ chồng anh Hợi mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục