Hungary sơ tán làng Kolontar trước nguy cơ bùn đỏ

Các đội xử lý thảm họa của Hungary đã quyết định sơ tán 800 người khỏi làng Kolontar do bùn đỏ alumina tiếp tục tràn ra môi trường.
Ngày 9/10, toàn bộ dân làng Kolontar, nằm gần bể chứa chất thải công nghiệpbị hư hại của nhà máy sản xuất nhôm Ajkai Timfolgyar đã khiến bùn đỏ aluminatràn ra môi trường hồi đầu tuần này, đang được sơ tán do những lo ngại về conđập bể chứa này gặp sự cố.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn cho các đội xử lý thảm họa củaHungary Tibor Dobson cho biết, con đập của phần bể chứa bị hư hại đã trở nên yếuhơn và các đội xử lý thảm họa đã quyết định sơ tán 800 người khỏi làng Kolontarvà sẵn sàng sơ tán làng Devecser ở gần đó nếu thấy cần thiết.

Trước đó, ngày 8/10, nhà chức trách Hungary cho biết mức độ ô nhiễm do dòngbùn đỏ, hậu quả của vụ nổ bể chứa chất thải nói trên, gây ra, đã giảm bớt ở sông Danube và không có nguy cơ lớn về một thảm hoạ sinh thái và môi trường đối vớicon sông lớn thứ hai ở châu Âu này.

Bộ trưởng Nội vụ Hungary Sandor Pinter khẳngđịnh hiện chưa có dấu hiệu cho thấy dòng bùn đỏ độc hại ảnh hưởng đến nguồn cungcấp nước sạch cũng như thực phẩm tại đây vẫn an toàn.

Theo ông Tibor Dobson, hiện nồng độ kiềm trong nước sông Danube vào khoảng 8độ pH, là mức "bình thường", giảm so với mức gần 9 độ pH khi dòng bùn đỏ tràn radòng sông này hôm 7/10 vừa qua.

Ngày 5/10, Hungary đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại ba hạt sau khi bùn đỏđộc hại của nhà máy sản xuất nhôm gặp sự cố ngày 4/10 nói trên tràn ra ba làngnằm cách Budapest 160km về phía Tây, khiến 7 người thiệt mạng và khoảng 150người bị thương.

Vẫn chưa có tính toán về thiệt hại tài chính của vụ tràn bùn đỏ độc hại - mộtloại chất thải trong quá trình tinh luyện bôxít có khả năng ăn da cao - ra khuvực có diện tích từ 800-1.000 ha nói trên. Nguyên nhân của sự cố này vẫn chưađược xác định, tuy nhiên, mọi sự sống tại con sông Máccan ở gần đó, con sông bịbùn đỏ tấn công đầu tiên, đã không còn.

Hãng thông tấn quốc gia MTI đưa tin, sáng 9/10, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đích thân tới thị sát khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa bùnđỏ.

Trong nỗ lực chung của Liên minh châu Âu (EU) nhằm ủng hộ các nước thành viênđang gặp khó khăn, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo một sĩ quan liên lạc, thuộcTrung tâm giám sát và thông tin (MIC) của EC, đã tới Hungary để điều phối côngviệc của đội chuyên gia xử lý ô nhiễm môi trường đến từ các nước thành viên EU.Danh sách đội chuyên gia này hiện đang được nhà cầm quyền Hungary lựa chọn.

Sau khi Hungary đề nghị được giúp đỡ thông qua Cơ chế bảo vệ công dân của EUđêm 8/10, yêu cầu cử một nhóm chuyên gia từ 3-5 người có nhiều kinh nghiệm trongxử lý vấn đề ô nhiễm đến nước này để giúp ngăn chặn dòng bùn đỏ độc hại, khử độcvà giảm nhẹ tác hại đối với môi trường, MIC đã nhận được nhiều đề xuất từ cácnước thành viên và các nước tham gia Cơ chế bảo vệ công dân.

Những đề xuất này đang được nhà cầm quyền Hungary phân tích, để lựa chọnnhững chuyên gia có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu tại hiện trường.

Sau khi tớiHungary, viên sĩ quan liên lạc của MIC có nhiệm vụ chuẩn bị cho việc đón đoànchuyên gia, lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ các hoạt động của đoàn với nhàchức trách Hungary, và sẽ là kênh thông tin giữa MIC, các chuyên gia và nhà chứctrách Hungary./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.