Trước đó, ngày 8/5, Đội quản lý thị trường số 7 huyện Quản bạ phối hợp với cácngành chức năng, lực lượng công an, đồn biên phòng Nghĩa Thuận kiểm tra xe ôtôbiển kiểm soát 19C-003.89 do ông Bùi Khắc Khánh, thường trú tại xã Phú Lương,huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) điều khiển.
Qua kiểm tra thực tế, hàng hóa trên xe gồm 1.300 hộp bìa cáctông, trên bao bìghi rõ nguồn gốc xuất xứ từ Ấn Độ. Bên trong mỗi bao chứa thịt đông lạnh và nộitạng động vật với tổng số 10,9 tấn thịt động vật, 16,83 tấn nội tạng động vậtđông lạnh. Người điều khiển xe hàng không xuất trình được bất cứ loại hóa đơnchứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.
Do hàng hóa là sản phẩm thịt đông lạnh và nội tạng động vật chở trên xe không cóphương tiện bảo quản nên chỉ trong 9 ngày số hàng hóa trên đã phân hủy và bốcmùi hôi thối.
Sau khi họp tham vấn xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chi cụcQuản lý Thị trường Hà Giang phối hợp với các ngành chức năng của huyện Quản Bạtiến hành tiêu hủy toàn bộ 27,3 tấn động vật và nội tạng động vật nói trên. Đồngthời, các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụviệc.
Từ đầu năm 2011 đến nay, vì lợi nhuận, các tư thương đã bất chấp mọi quy địnhcủa pháp luật, lén lút đưa thịt đông lạnh và nội tạng động vật về vùng sâu, vùngxa, biên giới của Hà Giang.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Mai Ngọc Sướng, Chi cục trưởng Chi cục Quảnlý thị trường tỉnh Hà Giang cho biết, do số lượng thịt đông lạnh và nội tạngđộng vật lớn nên Chi cục đã cùng các ngành chức năng của huyện Quản Bạ lựa chọnbãi, đào hố, rắc vôi bột, phun các loại hóa chất để khử trùng tiêu độc rồi mớitiến hành đốt... đảm bảo thực hiện tốt công tác tiêu hủy, không có nguy cơ lâylan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.
Dự kiến đến khoảng 23 giờ đêm nay công táctiêu hủy mới hoàn thành./.