Huy động toàn xã hội ngăn suy giảm kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ, ngành chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc nhằm phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong việc triển khai các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ, ngành chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc nhằm phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong việc triển khai các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp.

Tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 12/12, Thủ tướng cho rằng sự phối hợp hiệu quả và toàn diện trên các lĩnh vực giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các bộ, ngành đã góp phần đưa đất nước hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới.

Trong năm 2008, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, chăm lo đời sống các tầng lớp nhân dân và tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động thuận lợi theo quy định của pháp luật.

Năm 2009, hai bên đề ra nhiều giải pháp cụ thể mà trọng tâm là tăng cường phối hợp để triển khai các giải pháp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục