Thủ tướng Hy Lạp sẽ trở thành nhà lãnh đạo châu Âu thứ hai, sau Thủ tướng PhápFrancois Hollande, tới thăm Trung Quốc kể từ khi nước này có ban lãnh đạo mới.
Cùng đi với ông Samaras trong chuyến công du lần này còn có các bộ trưởng BộNgoại giao, Bộ Du lịch và khoảng 60 doanh nhân Hy Lạp.
Đề cập tới tầm quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc sắp tới, giới truyền thôngHy Lạp cho biết, Thủ tướng Samaras dự kiến sẽ ký một loạt thỏa thuận song phươngvà các hợp đồng kinh doanh, và hy vọng đưa Hy Lạp trở thành một trong những "cửangõ" nối Trung Quốc với châu Âu. Hai bên sẽ thảo luận về các chủ đề như vận tải,năng lượng, tư nhân hóa và du lịch.
Gần đây, Trung Quốc cũng đã thực hiện một số dự án đầu tư lớn vào Hy Lạp.
Theo số liệu từ phòng Thương mại và Công nghiệp Hy Lạp-Trung Quốc, tổng kimngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2010 vọt lên 3,29 tỷ euro (4,3 tỷ USD).
Trong năm 2011, bất chấp khủng hoảng kinh tế, con số này vẫn đạt 3,25 tỷ euro.Đáng chú ý là trong nửa đầu năm 2012, doanh số bán dầu ô liu của Hy Lạp sangTrung Quốc tăng tới 50%.
Bên cạnh đó, Hy Lạp cũng đang trở thành một điểm đến rất hấp dẫn đối với ngườiTrung Quốc. Ước tính, có khoảng 60.000-100.000 du khách Trung Quốc tới Hy Lạptrong năm 2011.
Trong bối cảnh Hy Lạp vẫn đang phải "vật lộn" với cuộc suy thoái kinh tế vốn đãkéo dài sau năm qua, thì việc nước này nỗ lực tìm kiếm các nhà đầu tư lớn nhưTrung Quốc là rất cần thiết, nhất là khi Athens vẫn đang phải phụ thuộc vào cácgói cứu trợ tài chính của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)./.