Tại Hội nghị thường niên lần thứ 55 kết thúc ngày 23/9 ở Vienna, Áo, Cơ quanNăng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã nhất trí với kế hoạch hành động 12 điểm,do Tổng Giám đốc tổ chức này Yukiya Amano soạn thảo, nhằm giúp tăng cường antoàn hạt nhân trên toàn cầu.
Toàn bộ 151 nước thành viên IAEA cho rằng việc thực hiện kế hoạch nói trênthông qua các biện pháp cụ thể và hiệu quả là cấp bách và quan trọng. Chươngtrình nhằm mục đích thúc đẩy việc kiểm soát an toàn tại 432 lò phản ứng hạt nhântrên thế giới, cải thiện tiêu chuẩn an toàn hạt nhân và các quyền giám sát hạtnhân độc lập. Tuy nhiên, kế hoạch hành động của ông Amano không mang tính bắtbuộc, vì an toàn hạt nhân hiện vẫn là vấn đề của các quốc gia.
Hội thường niên IAEA năm nay tập trung chủ yếu vào việc tổng kết kinh nghiệmsau sự cố hạt nhân ở Nhật Bản do thảm họa động đất-sóng thần gây ra tháng Ba vừaqua và việc tăng cường an toàn hạt nhân.
Nhiều tham luận tại hội nghị cho rằng phát triển năng lượng hạt nhân vẫn làmột biện pháp hiệu quả nhằm đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu và nhằm đạtmục tiêu giảm khí thải điôxít cácbon (CO2) gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đấtnóng lên.
Đại diện tất cả các nước tham dự đều khẳng định IAEA cần tăng cường giám sátvà chỉ đạo các cơ sở hạt nhân và cải thiện an toàn hạt nhân thông qua các biệnpháp kỹ thuật và kinh tế.
Tại cuộc gặp cùng ngày bên lề hội nghị với ngoại trưởng các nước tham giaHiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), Tổng Thư ký Liên hợp quốc BanKi-moon hối thúc các nước chưa thông qua CTBT nhanh chóng thực hiện trách nhiệmcủa mình để văn bản này sớm có hiệu lực.
Ông Ban Ki-moon cho rằng thời gian chờ đợi đã hết, những nước chưa ký vàthông qua CTBT không nên trì hoãn, không nên chờ đợi nước khác làm trước, mà hãyđi đầu trong việc thực hiện thủ tục này. Ông cũng cam kết sẽ can dự tích cựctrong các nỗ lực nhằm thông qua CTBT.
CTBT được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10/9/1996, cấm mọi vụ thửhạt nhân cả vì mục đích quân sự lẫn dân sự. Các nước như Mỹ, Trung Quốc, Ai Cập,Indonesia, Iran và Israel đã ký nhưng chưa thông qua CBTB, trong khi Ấn Độ, Cộnghòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Pakistan chưa ký văn bản này./.
(TTXVN/Vietnam+)