IEA: Xuất khẩu dầu mỏ của Nga giảm gần 4% trong tháng 9

Xuất khẩu dầu mỏ của Nga giảm 230.000 thùng/ngày trong tháng 9 xuống 7,5 triệu thùng/ngày, trong khi xuất khẩu dầu thô cũng giảm 260.000 thùng/ngày xuống còn 4,8 triệu thùng/ngày.
IEA: Xuất khẩu dầu mỏ của Nga giảm gần 4% trong tháng 9 ảnh 1Cơ sở khai thác dầu tại Almetyevsk, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu trong báo cáo hằng tháng của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố ngày 13/10, xuất khẩu dầu mỏ của Nga đã giảm gần 4% trong tháng 9 trong bối cảnh xuất khẩu dầu mỏ của nước này sang châu Âu giảm mạnh trước khi các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực vào cuối năm này.

Báo cáo cho thấy, xuất khẩu dầu mỏ của Nga giảm 230.000 thùng/ngày trong tháng 9 xuống 7,5 triệu thùng/ngày.

[Nga tháng thứ ba liên tiếp cung cấp dầu mỏ lớn nhất cho Trung Quốc]

Xuất khẩu dầu thô cũng giảm 260.000 thùng/ngày xuống còn 4,8 triệu thùng/ngày so với mức cao nhất mới đây là 5,5 triệu thùng/ngày hồi tháng 4.

Xuất khẩu các sản phẩm như dầu diesel và xăng tăng 30.000 thùng/ngày.

Cũng theo báo cáo, xuất khẩu dầu của Nga sang EU giảm 390.000 thùng/ngày xuống còn 2,6 triệu thùng/ngày.

Tỷ lệ xuất khẩu dầu mỏ sang EU trong tổng xuất khẩu dầu của Nga giảm xuống 35% so với mức 50% hồi đầu năm 2022.

EU sẽ ngừng mua toàn bộ dầu thô của Nga qua đường biển từ đầu tháng 12 tới theo các biện pháp trừng phạt mới và sẽ cấm toàn bộ các sản phẩm lọc dầu của Nga 2 tháng sau đó.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ vẫn ổn định ở mức 1 triệu thùng/ngày trong tháng 9, còn xuất khẩu dầu mỏ của Nga sang Trung Quốc đã giảm 115.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, báo cáo IEA cho biết với gần 500.000 thùng/ngày được Nga xuất sang các nước chưa xác định, số liệu trên có thể phải được điểu chỉnh lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục