IMF và Trung Quốc cam kết thúc đẩy thương mại cởi mở, công bằng

Trung Quốc hy vọng IMF sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong các vấn đề thương mại quốc tế, nỗ lực vì một thị trường tài chính toàn cầu công bằng và rộng mở.
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 22/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 22/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva tại Bắc Kinh, trong đó hai bên đã cam kết nỗ lực vì thương mại công bằng, cởi mở và hòa bình, cũng như sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định nền kinh tế toàn cầu hiện đang chững lại trong khi nguy cơ suy thoái ngày càng gia tăng.

Chủ nghĩa bảo hộ đang mạnh lên trên thế giới trong khi chủ nghĩa đa phương và tự do thương mại đang phải đối mặt với các thách thức nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế ngày càng đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò của IMF.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa bảo hộ và ủng hộ cơ chế thương mại đa phương với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

[Chủ tịch WB hối thúc Trung Quốc thực hiện các cải cách cần thiết]

Bắc Kinh hy vọng IMF sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong các vấn đề thương mại quốc tế, nỗ lực vì một thị trường tài chính toàn cầu công bằng và rộng mở, cũng như thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng và hợp lý.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Georgieva cho rằng việc thực hiện cải cách và một chính sách cởi mở đã giúp nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ và vững chắc.

Bà cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các nguyên tắc cởi mở trong nhiều lĩnh vực, trong đó có tài chính. Theo bà, IMF lưu ý đặc biệt tới việc tăng cường hợp tác hơn nữa với Trung Quốc.

Quan chức lãnh đạo IMF nhấn mạnh nền kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn khó khăn và thể chế tài chính đa phương lớn nhất thế giới này ủng hộ một nền thương mại tự do, cởi mở, duy trì các mối quan hệ thương mại hài hòa.

Bà nhấn mạnh IMF sẵn sàng tiến hành các cuộc cải tổ phù hợp với nhu cầu của thời đại và đề cao vai trò của các nền kinh tế đang nổi lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục