Indonesia: 2.000 tỷ rupiah cho an ninh để bảo vệ bầu cử

Để đảm bảo an ninh và trận tự cho các cuộc bầu cử và lập pháp, Indonesia đã chi ngân sách 2.000 tỷ rupiah cho quân đội và cảnh sát.

Sau khi phê chuẩn cấp 1.000 tỷ rupiah cho quân đội để đảm bảo an ninh và trật tự cho các cuộc bầu cử và lập pháp sẽ diễn ra trong năm nay, Ủy ban An ninh và Quốc phòng Quốc hội Indonesia mới đây đã chuẩn chi ngân sách bổ sung 1.000 tỷ rupiah cho lực lượng cảnh sát với mục đích tương tự.

Truyền thông Indonesia ngày 27/1 dẫn lời Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia (POLRI), tướng Sutarman nói rằng POLRI đã nhận được khoản chi ngân sách bổ sung nói trên và sẵn sàng đảm bảo an ninh, trật tự cho các cuộc bầu cử sắp tới.

Tướng Sutarrman cho biết, POLRI cần khoảng 1.280-1.460 tỷ rupiah để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tương tự như quân đội đề nghị khoản ngân sách bổ sung 3.000 tỷ rupiah, song chỉ được duyệt 1.000 tỷ rupiah.

Tuy nhiên cả Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia (TNI), tướng Moekdoko và Tư lệnh POLRI, tướng Sutarman đều cam kết và khẳng định quân đội và cảnh sát sẽ đảm bảo cho các cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ, an toàn và thành công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục