Indonesia dự báo số ca mắc mới COVID-19 đạt đỉnh trong 2-3 tuần tới

Hiện số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng ở Indonesia do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, đáng chú ý, trong ngày 9/10, nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng rất nặng.
Indonesia dự báo số ca mắc mới COVID-19 đạt đỉnh trong 2-3 tuần tới ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bekasi, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/2, Tổng Vụ trưởng Vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ thuộc Bộ Y tế Indonesia, ông Abdul Kadir, cho biết số ca mắc mới COVID-19 ở nước này có thể sẽ đạt đỉnh trong 2-3 tuần tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Kadir cho hay hiện số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng ở Indonesia do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Đáng chú ý, trong ngày 9/10, nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng rất nặng.

Ông Kadir khuyến cáo người dân cần thận trọng và cảnh giác, đặc biệt là những người cao tuổi, những người chưa tiêm phòng COVID-19 và trẻ em.

[Indonesia: Omicron là biến thể chủ đạo gây bệnh trên đảo Java]

Chính phủ Indonesia kêu gọi người dân tuân thủ các quy định phòng ngừa COVID-19, cụ thể là đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và duy trì khoảng cách khi tiếp xúc.

Chương trình tiêm phòng COVID-19 tại Indonesia cũng đang được đẩy mạnh để tạo miễn dịch cộng đồng. Chính phủ Indonesia cũng đã triển khai việc thực hiện các hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM) từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron.

Theo số liệu của Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Chính phủ Indonesia, trong ngày 10/2, nước này ghi nhận 40.618 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc kể từ đầu dịch đến nay lên 4.667.554 ca. Trong khi đó, số ca tử vong tăng 74 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 144.858.

Cho đến nay, 48,5% dân số đủ điều kiện ở Indonesia đã hoàn thành tiêm vaccine liều cơ bản, tương đương 133 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục