Indonesia hạn chế tham nhũng tại doanh nghiệp NN

Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia quyết định cắt giảm tối đa các chuyến đi nước ngoài mang tính “vụ lợi” của các doanh nghiệp NN.
Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia Dahlan Iskan đã quyết định cắt giảm tối đa các chuyến đi nước ngoài mang tính “vụ lợi” của các doanh nghiệp nhà nước, bởi điều này diễn ra khá phổ biến và là một "hình thức tham nhũng" trong các doanh nghiệp nhà nước ở Indonesia.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Iskan đưa ra sau khi Cơ quan Kiểm toán Tối cao Indonesia (BPK) công bố kết quả kiểm toán 81 tài khoản của 62 doanh nghiệp nhà nước, được tiến hành trong nửa đầu năm nay, cho thấy đã xảy ra 702 trường hợp vi phạm, trong đó tới 63 chuyến đi công tác nước ngoài “tưởng tượng” của một số quan chức doanh nghiệp nhà nước, gây thiệt hai cho ngân sách 2.500 tỷ rupia, chưa kể những chuyến đi sai mục đích hay không có hiệu quả.

Trên cơ sở kết luận của BPK, Bộ trưởng Iskan cho rằng tình trạng đi công tác nước ngoài “khống”, và nhất là không có mục đích rõ ràng, thiếu hiệu quả, mang tính chất giải ngân còn khá phổ biến trong các cơ quan, các ngành, các cấp ở Indonesia, nên đây cũng là “vấn nạn” cần quan tâm loại bỏ trong cuộc chiến chống tham nhũng mà chính phủ nước này đang nỗ lực theo đuổi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục