Theo Tổng vụ trưởng phụ trách công nghiệp vừa và nhỏ thuộc Bộ Công nghiệpIndonesia Euis Saedah, nghề chế tác trang sức cao cấp của Indonesia có tiềm năngkinh tế cao, bởi nguồn nguyên nhiên liệu phong phú, đội ngũ thợ làm nghề đôngđảo và truyền thống lâu năm.
Hơn nữa, chính phủ cũng đang có kế hoạch nâng caovai trò của ngành công nghiệp trang sức cả trên thị trường nội địa và quốc tế.
Trong khi đó, Tổng thư ký APEPI Iskandar Husin cho biết, kim ngạch xuấtkhẩu đồ thời trang cao cấp của Indonesia năm 2011 đạt 480 triệu USD.
APEPI đặtmục tiêu nâng con số này lên 500 triệu USD trong năm 2012. Hiện thị trường EU vàTrung Đông đang có nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm trang sức làm bằngvàng, bạc của Indonesia.
Tuy nhiên, giới quản lý đánh giá, hạn chế cơ bản là các nhà sản xuấtIndonesia vẫn chủ yếu phải phụ thuộc vào các nhà phân phối trung gian.
Việcchính phủ áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 20% và 10% thuế nhập khẩu bạc đã hạnchế năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất trong nước.
Mặt khác, về trình độcông nghệ, Indonesia vẫn đang tụt hậu so với các nước khu vực như Thái Lan vàMalaysia.
Đại đa số các nhà sản xuất đồ nữ trang Indonesia chưa thể làm ra cácsản phẩm tốt như các nhà sản xuất quốc tế do thiếu phương tiện chuyên dùng.
Mongmuốn của APEPI là chính phủ tạo môi trường thuận lợi cho ngành chế tác vàng bạc,giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu và hợp tác với chính phủ các nước về xuất khẩuđồ trang sức./.