Indonesia lập "trung tâm khủng hoảng" về công dân ở nước ngoài

Indonesia sẽ thành lập một trung tâm khủng hoảng do Tổng thống Joko Widodo đứng đầu nhằm giải quyết các vấn đề an ninh liên quan tới công dân Indonesia ở nước ngoài.
Indonesia lập "trung tâm khủng hoảng" về công dân ở nước ngoài ảnh 1Tổng thống Joko Widodo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin Bộ trưởng Phối hợp Chính trị, Luật pháp và An ninh Indonesia, ông Luhut Pandjaitan ngày 25/4 cho biết nước này sẽ thành lập một trung tâm khủng hoảng do Tổng thống Joko Widodo đứng đầu nhằm giải quyết các vấn đề an ninh liên quan tới công dân Indonesia ở nước ngoài.

Ông Luhut tiết lộ với báo giới rằng trung tâm này sẽ bao gồm các bộ trưởng cấp cao và các tư lệnh quân đội, cảnh sát.

Mục đích thành lập trung tâm là để phản ứng nhanh với những tình huống có thể có "tác động mang tính chiến lược."

Thông tin trên được đưa ra sau khi mới xảy ra 3 vụ bắt cóc 18 thuyền viên Indonesia và Malaysia ở vùng biển của Philippines.

Các nhóm tình nghi được cho là có quan hệ với mạng lưới phiến quân Abu Sayyaf.

Nhóm này trước đó đã đòi 50 triệu peso (1,1 triệu USD) tiền chuộc 3 con tin song Chính phủ Indonesia khẳng định không có ý định trả số tiền chuộc này.

Kể từ khi lên cầm quyền năm 2014, Tổng thống Widodo đã đặt an ninh biển vào vị trí cao trong chương trình nghị sự của chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục